Báo Italy: Thuế bán phá giá giày da VN lỗi thời

Mạng tin độc lập "Phương Tây" rất có uy tín của Italy mới đây khẳng định những biện pháp áp thuế chống bán phá giá của Liên minh châu Âu (EU) đối với các sản phẩm giày da Việt Nam đã quá lỗi thời.

Mạng tin độc lập "Phương Tây" rất có uy tín của Italy mới đây khẳng định những biện pháp áp thuế chống bán phá giá của Liên minh châu Âu (EU) đối với các sản phẩm giày da Việt Nam đã quá lỗi thời.

Những biện pháp này đang trở thành vật cản trong quan hệ thương mại giữa Italy và Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh các đoàn doanh nghiệp Italy đang "đổ bộ" vào Việt Nam để tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Trước đó, Phó Chủ tịch Cơ quan ngoại thương Italy (ICE) Vattani đã tham gia đoàn doanh nghiệp Italy vào Việt Nam tìm cơ hội đầu tư và cũng đã nêu những bất cập của việc EU áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm giày da Việt Nam.

Phó Chủ tịch ICE khẳng định sẽ xem xét lại biểu thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, mở đường cho quan hệ thương mại song phương phát triển hơn nữa. Trong khi đó, phần lớn các nước EU đều đề nghị bãi bỏ quy định áp thuế trên vì cho rằng nó cản trở người tiêu dùng đến với những sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý.

Những quy định áp thuế chống bán phá giá đối với các sản phẩm giày da của Việt Nam được EU áp dụng từ năm 2006 và đã hết hạn từ hồi tháng 10 vừa qua, nhưng được kéo dài khoảng 12 đến 15 tháng nữa, cho đến khi EU kết luận có cần thiết gia hạn thêm hay không. Theo quy định này, các sản phẩm giày da của Việt Nam sẽ vẫn bị đánh thuế 16,8%.

Tuy nhiên, Hiệp hội giày da Italy llại o ngại rằng việc bãi bỏ áp thuế đối với sản phẩm giày da Việt Nam sẽ "giết chết" doanh nghiệp giày da trong nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục