Bão kèm lốc xoáy ở Mỹ làm 17 người thiệt mạng

Các phương tiện truyền thông Mỹ ngày 16/4 đưa tin, ít nhất 17 người thiệt mạng trong cơn bão mạnh kèm lốc xoáy ở Mỹ ba ngày qua.
Các phương tiện truyền thông Mỹ ngày 16/4 đưa tin ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong một cơn bão mạnh kèm lốc xoáy quét qua các bang miền Nam, Trung và Tây nước Mỹ ba ngày qua.

Theo kênh truyền hình MSNBC, bão mạnh kèm lốc xoáy đã khiến nhiều cây cối bên đường bị bật gốc, nhà cửa bị tốc mái và cột điện bị đổ.

Hàng chục cơn lốc xoáy đã xảy ra tại hai bang miền Nam là Mississippi và Alabama ngày 15/4 trong khi trước đó một ngày khoảng 15 trận lốc xoáy cũng xảy ra tại các bang Oklahoma, Kansas và Texas.

Cường độ cơn bão mạnh đến mức hất tung một chiếc xe moóc đôi lên cao tới 21m, làm thiệt mạng một cặp vợ chồng ở bên trong xe.

Phát ngôn viên Cơ quan quản lý khẩn cấp bang Arkansas Tommy Jackson cho biết ba trong số bảy nạn nhân thiệt mạng tại bang này có tuổi dưới 7.

Trong khi đó, một nữ phát ngôn của Sở cảnh sát Quận Atoka thuộc bang Oklahoma cho hay nhiều nhà cửa cùng trường học tại quận này đã bị phá hủy.

Tại bang Bắc Dakota, nước Sông Đỏ lên cao gần mức kỷ lục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục