Báo Lào chào mừng 50 năm quan hệ Việt Nam-Lào

Báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đăng xã luận chào mừng 50 năm quan hệ ngoại giao Việt-Lào.
Nhân 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2012), ngày 5/9/2012 báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đăng xã luận nhiệt liệt chào mừng.

Bài báo nêu rõ quan hệ ngoại giao Lào-Việt Nam được thiết lập ngày 5/9/1962. Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử của hai nước, được vun đắp và bảo vệ bằng mồ hôi và xương máu của nhiều thế hệ cách mạng Lào và Việt Nam.
 
Suốt chặng đường lịch sử đã qua, Đảng, nhà nước và nhân dân Lào hết sức vui mừng nhận thấy rằng trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có những thay đổi và diễn biến phức tạp với cả cơ hội và thách thức nhưng truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam vẫn ngày càng tăng cường và phát triển phong phú, nâng cao chất lượng.
 
Nội dung hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực một cách toàn diện, từ trung ương đến địa phương và đơn vị sản xuất-kinh doanh với những cơ chế ngày càng thuận lợi và hiệu quả. Quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam đã trở thành nhân tố đảm bảo cho thắng lợi của sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước của cả hai nước Lào-Việt Nam.
 
Xã luận nhấn mạnh 50 năm qua là quãng thời gian thử thách sức bền bỉ và vững chắc của mối quan hệ giữa hai nước, khi ôn lại lịch sử mối quan hệ từ lâu đời giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước luôn ghi nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane  và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đã có công gây dựng và trở thành mẫu mực trong việc phát triển và vun đắp tình hữu nghị vĩ đaị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam trước sau như một.
 
Xã luận kêu gọi biến Năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt-Lào 2012 thành dấu mốc trong việc tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam anh em không ngừng đơm hoa kết trái, góp phần xây dựng hoà bình, hữu nghị, hợp tác và hội nhập trong khu vực và trên thế giới vì hạnh phục và văn minh của các dân tộc./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục