Báo Lào đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư

Báo Paxaxôn của Lào nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh góp phần đưa quan hệ hữu nghị Lào-Việt Nam lên tầm cao mới.
Báo Paxaxôn, cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ngày 19/4 đã đăng bài xã luận nhan đề “Hoan nghênh kết quả tốt đẹp trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh."

Xã luận điểm lại các hoạt động của Tổng Bí thư tại thủ đô Vientiane và tỉnh Luang Phrabang từ ngày 13 đến 15/4 và nêu rõ tại tất cả các nơi đến thăm, Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đều được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đón tiếp một cách trọng thị, thân thiết, ấm cúng, thể hiện mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam.

Xã luận nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh góp phần đưa mối quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam lên tầm cao mới.

Nhân dân các bộ tộc Lào khẳng định quyết tâm cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em bảo vệ và phát huy để tình hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào-Việt Nam mà Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gây dựng.

Tình hữu nghị này được các thế hệ lãnh đạo của hai nước tăng cường vun đắp trở thành di sản quý giá của nhân dân hai nước cũng như các thế hệ con cháu mai sau, trở thành sức mạnh vô địch để đưa hai nước Lào-Việt Nam tiến lên vững chắc trên con đường đi đến phồn vinh thịnh vượng.

Cùng ngày, báo Paxaxôn cũng có bài “Quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam" của tác giả Sengmany Sisouvong nêu rõ sự kiện quan trọng bậc nhất đã được ghi vào Sách vàng lịch sử của hai dân tộc Lào-Việt Nam là Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ký ngày 18/7/1977, khẳng định không gì có thể lay chuyển được mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc.

Trong những ngày qua, Đài truyền hình Quốc gia Lào đã phát rất nhiều chương trình về Việt Nam, đặc biệt trưa ngày 19/4 đã phát chương trình phỏng vấn Phó Thủ tướng thường trực Somsavad Lengsavad về kết quả chuyến thăm Lào của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và kết quả hợp tác Việt Nam-Lào trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng đánh giá rằng kết quả của chuyến thăm đã đưa quan hệ Việt Nam-Lào lên một tầm cao mới. Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, và không ngừng đơm hoa kết trái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục