Bão lớn đổ bộ miền Bắc Philippines, 6.500 người phải đi sơ tán

Bão Koppu cường độ mạnh đã tấn công vào miền Bắc Philippines, làm đổ nhiều cây và cột điện cao thế tại các tỉnh Aurora và Isabela, nhiều tuyến đường bị tê liệt
Bão lớn đổ bộ miền Bắc Philippines, 6.500 người phải đi sơ tán ảnh 1Ảnh vệ tinh về bão Koppu. (Nguồn: dw.com)

Sáng 18/10, bão Koppu cường độ mạnh đã tấn công vào miền Bắc Philippines, khiến hơn 6.500 người dân phải đi sơ tán.

Theo cơ quan khí tượng quốc gia, tâm bão Koppu đổ bộ vào thị trấn duyên hải Casiguran, cách Manila 215 km về phía Đông Bắc vào khoảng 4 giờ theo giờ địa phương (khoảng 3 giờ theo giờ Việt Nam) với cường độ gió đo được lên tới 210 km/giờ. Hiện bão không có dấu hiệu di chuyển.

Truyền thông địa phương đưa tin bão đã làm đổ nhiều cây và cột điện cao thế tại các tỉnh Aurora và Isabela. Cơ quan chức năng đã cho cắt điện tại hai khu vực này.

Trong khi đó, mưa lớn gây lở đất và nước sông dâng cao, làm tê liệt nhiều tuyến đường trong khu vực. Khoảng 330 hành khách bị mắc kẹt tại các cảng biển phía Bắc và phía Đông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo bão Koppu có thể kéo dài tới vài ngày trên đảo chính Luzon, nơi có khoảng 50 triệu người dân Philippines đang sinh sống đồng thời cảnh báo khu vực miền Nam chuẩn bị sẵn sàng đối phó với mưa lớn và gió mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục