Bão lũ tại Argentina khiến hơn 5.000 người dân phải sơ tán

Ngày 3/4, SMN cho biết bão lũ trong những ngày qua khiến hơn 5.000 người dân phải sơ tán, làm ngập lụt và tàn phá nhà cửa, đường phố và xe cộ tại một số tỉnh của Argentina.
Bão lũ tại Argentina khiến hơn 5.000 người dân phải sơ tán ảnh 1Lũ lụt ở La Paz, Entre Rios, Argentina hồi tháng 4/2016. (Nguồn: floodlist.com)

Ngày 3/4, Cục Khí tượng quốc gia Argentina (SMN) cho biết bão lũ trong những ngày qua khiến hơn 5.000 người dân phải sơ tán, làm ngập lụt và tàn phá nhà cửa, đường phố và xe cộ tại các tỉnh Chubut, La Pampa, Tucuman và Salta của quốc gia Nam Mỹ.

SMN đã mở rộng dự báo bão lớn và tăng cường tại 10 tỉnh thành nước này.

Hiện nay, nhiều địa phương bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động của bão lũ đến hệ thống giao thông.

Tại thành phố Santa Rosa, thủ phủ tỉnh La Pampa, 3.000 người dân đã phải sơ tán và hơn 710 ngôi nhà bị ngập, trong khi đó tại các thành phố Comodoro Rivadavia, Chubut, Tucuman và Salta chính quyền địa phương cũng phải sơ tán hơn 1.500 người dân và ban bố tình trạng khẩn cấp với một số khu vực bị ngập lụt.

Các nhà khí tượng thủy văn Argentina cho biết chỉ trong một ngày, lượng mưa đo được tại thành phố Salta lên đến 314mm, mức kỷ lục ghi nhận tại địa phương này.

Bên cạnh đó, nước sông Dulce dâng cao làm cô lập bang Santiago del Estero.

Theo ước tính, từ đầu năm đến nay, mưa lũ tại khu vực Nam Mỹ không chỉ tàn phá Colombia và Argentina, mà còn ảnh hưởng tới Peru, khiến hơn 100 người thiệt mạng, hơn một triệu người bị ảnh hưởng.

Tại Ecuador, thảm họa thiên nhiên cũng làm ít nhất 21 người thiệt mạng và hơn 9.000 gia đình bị ảnh hưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục