Bạo lực biểu tình ở Bangladesh, thêm 13 người thiệt mạng

Bangladesh đang phải gióng lên hồi chuông báo động về bạo lực khi có thêm 13 người thiệt mạng trong đêm 14/12 và ngày 15/12.

Bangladesh đang phải gióng lên hồi chuông báo động về bạo lực khi có thêm 13 người thiệt mạng đêm 14/12 và ngày 15/12 trong bối cảnh biểu tình tiếp tục lan rộng liên quan đến vụ xử tử thủ lĩnh Hồi giáo Abdul Quader Mollah, người đầu tiên bị tử hình do tiến hành các vụ thảm sát trong giai đoạn chiến tranh giành độc lập đẫm máu hồi năm 1971 tại quốc gia Nam Á này.

Cảnh sát cho biết họ đã buộc phải nổ súng sau khi những người Hồi giáo biểu tình đốt phá nhà cửa, đụng độ với cảnh sát trong ngày thứ ba bất ổn sau vụ xử tử trên.

Riêng trong ngày 15/12 có sáu người thiệt mạng, trong đó có bốn người ở thị trấn miền Bắc Patgram. Chính quyền địa phương đã cấm biểu tình và tụ tập ở thị trấn này nhằm ngăn chặn bạo lực bùng phát.

Lực lượng ủng hộ Hồi giáo đang phát động biểu tình, đình công toàn quốc liên quan đến vụ xử tử thủ lĩnh Mollar, một lãnh đạo cấp cao của đảng Jamaat-e-Islami.

Kể từ sau vụ xử tử tối 12/12 vừa qua, đã có ít nhất 25 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong các cuộc xô xát giữa người biểu tình Hồi giáo với cảnh sát cũng như giữa người biểu tình ủng hộ Jamaat với người ủng hộ đảng Liên minh nhân dân (AL) cầm quyền.

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina ngày 15/12 đã đưa ra cảnh báo sẽ mạnh tay với người biểu tình quá khích.

Phát biểu tại một cuộc tưởng niệm những người thiệt mạng trong cuộc chiến giành độc lập năm 1971, bà Hasina nhấn mạnh "đã thể hiện đủ sự kiên nhẫn và sẽ không dung thứ hơn nữa."./.

Tin cùng chuyên mục