Bạo lực gia tăng đe dọa bầu cử ở Afghanistan

Taliban đã gia tăng các cuộc tấn công ở Afghanistan trong bối cảnh chỉ còn một tuần nữa đất nước này sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống.
Lực lượng Taliban đã gia tăng các cuộc tấn công khủng bố ở Afghanistan trong bối cảnh chỉ còn một tuần nữa đất nước Nam Á này sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống và hội đồng cấp tỉnh.
 
Ngày 13/8, các quan chức Afghanistan cho biết ít nhất 14 dân thường thiệt mạng, trong đó có 11 thành viên cùng một gia đình, trong các vụ đánh bom ở tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan.

Cảnh sát trưởng khu vực, Tướng Ghulam Wadat đã cáo buộc phiến quân Taliban tiến hành các vụ khủng bố này.
 
Cùng ngày, các tay súng Taliban đã phục kích và tấn công đoàn xe của cựu Tổng thống Afghanistan Burhaniddin Rabbani tại khu vực tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan, tuy nhiên không có thương vong xảy ra.
 
Cũng tại Kunduz, 3 cảnh sát và 8 phiến quân đã thiệt mạng trong các cuộc đọ súng cùng ngày. Trong khi đó, có thêm 4 binh sĩ nước ngoài, gồm 3 lính Anh và một lính Mỹ, bị thiệt mạng trong các vụ bạo lực ngày 13/8 ở nước này.

Trước đó, ngày 12/8, cũng có ít nhất 12 người thiệt mạng trong các vụ gài bom trên đường ở tỉnh Kandahar.
 
Những diễn biến bạo lực nói trên xảy ra trong bối cảnh quân đội Mỹ phối hợp với các lực lượng Afghanistan đang tiến hành chiến dịch mới truy quét phiến quân Taliban ở khu vực miền Nam nhằm bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào ngày 20/8 tới.
 
Ngày 13/8, các quan chức bầu cử Afghanistan cho biết hàng trăm điểm bỏ phiếu có khả năng phải đóng cửa do an ninh không được đảm bảo.

Theo Uỷ ban bầu cử Độc lập (IEC), khoảng 6.200 điểm bỏ phiếu sẽ được mở trong ngày bầu cử, giảm so với 7.000 dự tính ban đầu.
 
Trong cuộc bầu cử tổng thống thứ hai kể từ khi chế độ Taliban bị lật đổ năm 2001 này, Tổng thống đương nhiệm Hamid Karzai được xem là ứng cử viên có triển vọng nhất, tuy nhiên khó tránh khỏi phải tiến hành bỏ phiếu vòng hai./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục