Bạo lực gia tăng trước thềm bầu cử tại Philippines

Cảnh sát Philippines cho biết trước thềm cuộc tổng tuyển cử, dự kiến tiến hành vào ngày 10/5, bạo lực chính trị có xu hướng tăng mạnh.
Cảnh sát Philippines ngày 21/4 đã hoàn tất hồ sơ và đề nghị kết án Tỉnh trưởng tỉnh Mabate, ông Joshua Judd Secchon Lanete, cùng 2 vệ sĩ và 3 người khác tội giết người.

Một số nhân chứng khẳng định một sĩ quan cảnh sát trong đội hộ tống an ninh của thị trưởng Lanete là tay súng đã sát hại ứng cử viên đối lập ở tỉnh này hồi cuối tuần trước.

Cảnh sát Philippines cho biết trước thềm cuộc tổng tuyển cử, dự kiến tiến hành vào ngày 10/5, bạo lực chính trị có xu hướng tăng mạnh ở nước này. Từ ngày 10/1 đến nay đã có ít nhất 33 người thiệt mạng trong các vụ tấn công liên quan đến bầu cử.

Nhiều thành phố và thị trấn của Philippines đã trở thành các điểm nóng bạo lực. Tháng 11 năm ngoái đã xảy ra vụ thảm sát chính trị tồi tệ nhất trong lịch sử nước này, cướp đi sinh mạng của 57 người. Trong cuộc bầu cử năm 2007 cũng có khoảng 130 người bị giết hại.

Để ngăn chặn làn sóng bạo lực, Tổng thống Philippines Gloria Macapagal Arroyo đã thành lập một ủy ban phụ trách giải tán hơn 100 đội quân tư nhân của các phe cánh chính trị. Hiện các ứng cử viên ở Philippines thường sử dụng các nhóm vũ trang riêng.

Cảnh sát cho biết gần 2.000 người đã bị bắt vì vi phạm lệnh cấm sử dụng vũ khí trong quá trình bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục