Bạo lực gia tăng trước thềm bầu cử tổng thống tại Ai Cập

Hai người biểu tình Hồi giáo đã thiệt mạng và ít nhất 23 người bị thương trong các cuộc đụng độ ngày 23/5, ngày vận động tranh cử cuối cùng cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập.
Bạo lực gia tăng trước thềm bầu cử tổng thống tại Ai Cập ảnh 1Hiện trường một vụ nổ ở Cairo ngày 2/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hai người biểu tình Hồi giáo đã thiệt mạng và ít nhất 23 người bị thương trong các cuộc đụng độ ngày 23/5 - ngày vận động tranh cử cuối cùng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới.

Hãng thông tấn chính thức MENA cho biết đụng độ bạo lực đã nổ ra sau lễ cầu nguyện buổi trưa giữa những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi với cảnh sát và người dân.

Tại quận Al-Matarya ở phía Bắc Cairo, một người thiệt mạng và 20 người bị thương khi người dân nổ súng vào những người biểu tình của phe Hồi giáo.

Trong khi đó, tại tỉnh Fayoum, cách thủ đô Cairo khoảng 80km về phía Nam, một người biểu tình Hồi giáo cũng thiệt mạng và ba người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).

Cùng ngày, phe Hồi giáo đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình và tuần hành tại nhiều địa phương trên khắp cả nước.

Tại quận Omraneya thuộc tỉnh Giza nằm sát Cairo, đám đông người biểu tình và người dân địa phương đã dùng gạch đá và chai lọ tấn công lẫn nhau.

Tại quận Haram, hàng chục người biểu tình tuần hành, hô khẩu hiệu phản đối quân đội và đốt lốp xe phong tỏa một tuyến giao thông huyết mạch. Cảnh sát đã dùng đạn hơi cay để giải tán đám đông.

Tại quận Nasr City ở Đông Bắc Cairo, một quả bom tự tạo đã phát nổ tại nhà thờ El-Salam, song không gây thương vong. Cảnh sát cũng phát hiện và vô hiệu hóa một quả bom khác tại cùng địa điểm.

Trong khi đó, những kẻ tấn công không rõ danh tính đã đánh bom tuyến đường ống vận chuyển khí đốt từ Bán đảo Sinai sang Israel.

Theo các nguồn tin địa phương, vụ đánh bom xảy ra tại thị trấn Al-Taweel, cách thành phố Al-Arish của tỉnh Bắc Sinai khoảng 10km về phía Đông. Đây là vụ tấn công thứ 23 nhằm vào tuyến đường ống này kể từ cuộc cách mạng ngày 25/1/2011.

Các cuộc biểu tình của phe Hồi giáo diễn ra theo lời kêu gọi của Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB đứng đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo tham gia đấu tranh ủng hộ ông Morsi nhằm phá hoại cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 26-27/5 tới.

Trước đó, trong một tuyên bố trên Facebook, NASL kêu gọi những người ủng hộ tăng cường các hoạt động biểu tình trong hai ngày bầu cử sắp tới, đồng thời tiếp tục phát động các cuộc biểu tình mới chống chính quyền trong thời gian tới.

Kể từ cuộc chính biến ngày 3/7/2013 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Mohamed Morsi xuất thân từ MB, phe Hồi giáo đã phát động làn sóng biểu tình nhằm đòi phục chức cho nhà lãnh đạo này và phản đối chính quyền lâm thời do quân đội hậu thuẫn.

Các cuộc biểu tình diễn ra hầu như hàng ngày, song chỉ tập trung thu hút đông người tham gia vào các ngày thứ Sáu cuối tuần.

Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết hơn 1.400 người đã thiệt mạng kể từ khi chính quyền lâm thời Ai Cập tiến hành các chiến dịch trấn áp mạnh tay đối với những người ủng hộ ông Morsi và MB từ giữa tháng 8/2013.

Cho tới nay, hơn 16.000 thành viên MB và những người ủng hộ ông Morsi đã bị bắt giam, trong đó hơn 1.500 người đã bị tuyên án tử hình.

Trong khi đó, thống kê chính thức của Bộ Ngoại giao Ai Cập công bố cuối tháng Ba vừa qua cho thấy hơn 490 người, trong đó có 252 cảnh sát và 187 binh sỹ, đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục