Bạo lực lại bùng phát tại Bắc Ireland

Bạo lực đã bùng phát ở Bắc Ireland ngày 13/7 khi những người Tin lành dòng Cam tiến hành mùa diễu hành hàng năm.
Bạo lực đã bùng phát ở Bắc Ireland ngày 13/7 khi những người Tin lành dòng Cam tiến hành mùa diễu hành hàng năm.

Hàng trăm thanh niên quá khích, chủ yếu là người Thiên chúa giáo, đã ném bom xăng, pháo hoa, chai lọ, gạch đá vào hàng rào cảnh sát được triển khai để đảm bảo an ninh trong mùa diễu hành của người Tin lành.

Cảnh sát Bắc Ireland đã phải phun vòi rồng và bắn đạn nhựa để giải tán những đám đông quá khích. Xung đột đã làm ít nhất 10 cảnh sát bị thương.

Cảnh sát cho biết bạo lực chủ yếu bùng phát ở khu vực giáp ranh giữa hai cộng đồng người Tin lành và Thiên chúa giáo ở phía Bắc thủ phủ Belfast cùng một số thành phố và thị trấn khác ở Bắc Ireland.

Sáng 13/7, một quả bom nhỏ đã phát nổ ở gần tuyến đường tại thành phố Armagh ở phía Bắc, nơi những người Tin lành tổ chức các đoàn diễu hành lớn nhất trong ngày, làm 3 cảnh sát bị thương. Tại một số nơi, những kẻ quá khích thậm chí còn bắn vào cảnh sát, cướp xe tải rồi lao vào cảnh sát.

Người Tin lành dòng Cam tổ chức lễ diễu hành truyền thống hàng năm trên khắp Bắc Ireland để kỷ niệm chiến thắng của Hoàng đế William, người Tin lành dòng Cam, trước người Thiên chúa giáo ở Ireland vào năm 1690. Sự kiện này thường xuyên gây căng thẳng giữa hai cộng đồng ở Bắc Ireland và gần như mùa diễu hành năm nào cũng gắn liền với bạo lực.

Bắc Ireland đã trải qua 3 thập kỷ xung đột triền miên giữa những người theo đạo Tin lành, vốn ủng hộ Bắc Ireland sáp nhập vào Anh, với những người Thiên chúa giáo muốn để Bắc Ireland là một phần của nước Cộng hòa Ireland. Xung đột đã làm khoảng 3.500 người thiệt mạng và phần lớn chấm dứt sau khi hai bên ký thỏa thuận "Ngày thứ Sáu Tốt lành" năm 1998.

Tuy nhiên, tiến trình hòa bình ở Bắc Ireland mới chỉ thực sự ổn định sau một thỏa thuận năm 2007 về thành lập một chính phủ chia sẻ quyền lực giữa hai đảng chính của người Tin lành và Thiên chúa giáo./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục