Bạo lực leo thang đe dọa bầu cử ở Afghanistan

Số vụ tấn công của lực lượng Taliban gia tăng làm dấy lên mối lo ngại bạo lực sẽ ảnh hưởng lớn đến bầu cử Tổng thống Afghanistan.
Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống ở Afghanistan, trong khi đó số vụ tấn công của lực lượng Taliban gia tăng mạnh làm dấy lên mối lo ngại về khả năng bạo lực sẽ ảnh hưởng lớn đến sự kiện quan trọng ở quốc gia Nam Á này.

Ông Haroun Mir, chuyên gia phân tích của Trung tâm nghiên cứu chính sách của Afghanistan, có trụ sở tại thủ đô Kabul, nhận định rằng nhiều vấn đề lớn về an ninh đang tái xuất hiện tại miền Nam và miền Đông Afghanistan.

Theo ông, các vụ đánh bom liều chết với số thương vong kỷ lục của binh sĩ phương Tây thời gian gần đây cho thấy Taliban và mạng lưới khủng bố Al-Qaeda muốn phá hoại cuộc bầu cử.

Ngày 25/7, các tay súng Taliban đã tiến hành 7 vụ đánh bom liều chết nhằm vào các cơ quan chính quyền ở thành phố Khost, Đông Nam Afghanistan.

Mặc dù lực lượng an ninh đã tiêu diệt những kẻ đánh bom trên, song các vụ đánh bom báo hiệu nguy cơ bạo lực gia tăng trong ngày bầu cử. Trước đó, Taliban cũng đã nhận trách nhiệm tiến hành các vụ tấn công liều chết tương tự hồi đầu tuần này.

Trong khi đó, theo thống kê của quân đội Mỹ, tháng 7 là tháng thương vong nhiều nhất đối với lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu tại Afghanistan.

Người phát ngôn của Tư lệnh liên quân tại Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal cho biết số binh sĩ thiệt mạng tăng cao có liên quan đến các hoạt động quân sự gia tăng thời gian qua, song ông cũng cho rằng phiến quân có thể lợi dụng thời gian tới để gửi đi thông điệp không muốn chính phủ hiện nay chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Hiện các lực lượng Afghanistan đang nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, song chuyên gia phân tích Mir bày tỏ lo ngại khó có thể hoàn thành nhiệm vụ trên.

Các vụ bạo lực có thể khiến người dân không thể tham gia bỏ phiếu hoặc tính hợp pháp của các hòm phiếu sẽ không được đảm bảo do không có đủ chuyên gia giám sát bầu cử.

Cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan dự kiến diễn ra vào ngày 20/8 tới. Đây là lần thứ hai trong lịch sử, người dân Afghanistan đi bầu chọn người điều hành đất nước.

Tổng thống đương nhiệm Hamid Karzai, người đã tuyên bố tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ hai, cam kết sẽ đối thoại với Taliban nếu tái đắc cử.

Cuộc bầu cử lần này cũng được coi là phép thử quan trọng đối với những nỗ lực trong gần 8 năm qua của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm bình ổn quốc gia Nam Á này sau khi lực lượng Taliban bị lật đổ năm 2001./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục