Bạo lực liên quan tới các phần tử al Qaeda

Một đối tượng bị tình nghi là thành viên al Qaeda tìm cách chạy trốn khi đang điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Xana của Yemen.
Ngày 7/3, bạo lực đã xảy ra tại một bệnh viện ở thủ đô Xana của Yemen khi một đối tượng bị tình nghi là thành viên mạng lưới khủng bố al Qaeda tìm cách chạy trốn khi đang điều trị tại bệnh viện.

Một nhân viên quản lý bệnh viện cho biết kẻ tình nghi đã giật súng của hai nhân viên bảo vệ phòng và xả súng khiến hai người này thiệt mạng, sau đó tiếp tục xả súng vào các nhân viên bảo vệ khác.

Trong khi đó, một nhóm có vũ trang cũng đột nhập vào bệnh viện để hỗ trợ giải cứu cho đối tượng trên. Tuy nhiên, không có thông tin về thương vong của dân thường.

Nguồn tin của bệnh viện cho biết kẻ tình nghi đã bị bắt trở lại nhưng những kẻ có vũ trang đã chạy thoát.

Theo một nguồn tin của cảnh sát, kẻ tình nghi mang quốc tịch Mỹ-Yemen. Yemen đã trở thành mối lo ngại an ninh lớn của phương Tây sau khi một nhánh al Qaeda tại Yemen thừa nhận thực hiện vụ đánh bom bất thành máy bay của hàng không Mỹ trong ngày Giáng sinh năm ngoái.

Nhà chức trách Yemen cũng đã gia tăng chiến dịch trấn áp các hoạt động của al Qaeda sau vụ việc trên.

Ngày 4/3 vừa qua, cảnh sát Yemen đã bắt giữ 11 tay súng tại thủ đô Xana vì bị tình nghi âm mưu thực hiện các vụ tấn công theo kế hoạch của mạng lưới al Qaeda./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục