Bạo lực liên tiếp trước ngày bầu cử địa phương ở Iraq

Ít nhất 13 người thiệt mạng sau khi xảy ra hàng loạt các vụ tấn công ở Iraq hôm 19/4, một ngày trước cuộc bầu cử hội đồng địa phương.
Đã có ít nhất 13 người thiệt mạng và 33 người bị thương sau khi xảy ra hàng loạt các vụ tấn công tại Iraq hôm 19/4, một ngày trước cuộc bầu cử hội đồng địa phương ở nước này.

Cảnh sát địa phương cho biết, một quả bom cài bên đường đã phát nổ sau khi các tín đồ Hồi giáo dòng Sunni vừa rời khỏi một ngôi đền ở Kalis, tỉnh Diyala, miền Đông Iraq, giết chết 6 người và làm bị thương 12 người.

Cũng tại Diyala, một tay súng đã bị bắn chết khi đang tìm cách cài bom trên một con đường gần thủ phủ Baquba. Còn tại Kirkuk, khu vực nhiều dầu mỏ cách thủ đô Baghdad 250 km về phía Bắc, một quả bom cũng đã phát nổ gần một đền thờ của người Shiite, làm chết 1 người và 12 người bị thương.

Trong khi đó, xung đột đã khiến 1 binh lính Irắc và 1 người Sunni thiệt mạng, cùng 6 người bị thương, khi đám đông tấn công căn cứ của một đơn vị quân đội I rắc đóng tại thị trấn Hawijah, cách thành phố Kirkuk 45km.

Tại Ishaqi, cách Baghdad 90km về phía Bắc, nhà riêng một quan chức quốc phòng đã bị đánh bom, khiến ông này bị thương, trong khi vợ và con trai thiệt mạng. Ngay sau đó, chiếc xe của cảnh sát trên đường đến hiện trường vụ nổ đã đụng phải một quả bom cài trên đường, làm hai cảnh sát bị thương.

Còn tại thủ đô Baghdad, một tay súng chưa xác định đã bắn chết một nhân viên nhà nước tại quận al-Amil. Tại đây, trước đó một ngày, ít nhất 27 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong một vụ đánh bom đẫm máu nhằm vào một quán cà phê có nhiều người tụ tập.

Các vụ bạo lực xảy ra liên tiếp đang đe dọa đến an ninh của cuộc bầu cử hội đồng địa phương, diễn ra ngày 20/4 tại các tỉnh thành của Iraq, trừ khu vực của người Kurk và hai tỉnh Anbar, Nineveh, nơi có đông người Sunni sinh sống. Đây là sự kiện quan trọng chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2014. Tuy nhiên, mâu thuẫn sắc tộc và tôn giáo đang khiến Iraq rơi vào bất ổn với hàng loạt các vụ tấn công đẫm máu xảy ra trên khắp cả nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục