Bạo lực ở miền Nam Italy, 18 cảnh sát bị thương

Ít nhất 37 người, trong đó có 18 cảnh sát, bị thương trong các vụ bạo lực xảy ra trong 2 ngày 7-8/1 tại Rosarno, thuộc vùng Carabria.
Ít nhất 37 người, trong đó có 18 cảnh sát, bị thương trong các vụ bạo lực xảy ra trong hai ngày 7-8/1 tại thị trấn Rosarno, thuộc vùng Carabria, miền Nam Italy.

Theo nhà chức trách, bạo lực bùng phát khi hàng trăm người lao động nhập cư, phần lớn từ các nước châu Phi, tập trung tại trung tâm thị trấn Rosarno để phản đối việc cảnh sát bắn bị thương hai người nhập cư (một người mang quốc tịch Nigeria và một mang quốc tịch Togo) một ngày trước đó.

Những người biểu tình cho rằng đây là hành động kỳ thị sắc tộc và đã ném gạch đá vào cảnh sát, tấn công người dân địa phương, đập vỡ nhiều cửa kính nhà hàng và ôtô.

Các vụ bạo lực càng trở nên nghiêm trọng trong ngày 8/1 khi khoảng 2.000 người nhập cư biểu tình ngồi tại trung tâm thị trấn, trong khi những người bản địa mang theo gậy gộc và các tấm panô phong tỏa nhiều đoạn đường và chiếm lĩnh tòa thị chính, yêu cầu những người nhập cư giải tán.

Bộ Nội vụ Italy đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận tình trạng trên và quyết định triển khai một lực lượng cảnh sát tới khu vực miền Nam để trấn áp những người gây rối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục