Bạo lực tái diễn đẫm máu tại Iraq, làm 52 người thiệt mạng

Tổng cộng có 52 người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom liều chết cũng như các cuộc không kích nhằm vào Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh miền Tây Anbar trong ngày 17/8.
Bạo lực tái diễn đẫm máu tại Iraq, làm 52 người thiệt mạng ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom ở trung tâm Baghdad, Iraq, ngày 15/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nguồn tin an ninh Iraq cho biết tổng cộng có 52 người đã thiệt mạng trong các vụ đánh bom liều chết cũng như các cuộc không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại tỉnh miền Tây Anbar trong ngày 17/8.

Vụ việc đẫm máu nhất xảy ra khi ba xe tải chở bom lao vào các vị trí của quân đội tại các khu vực Kharabsha, Ma'amil và Albu-Eitha khiến 25 binh sỹ và các thành viên của lực lượng dân phòng Hashd Shaabi thiệt mạng, cùng 33 người bị thương và 10 xe quân sự bị phá huỷ.

Trong khi đó, các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào các mục tiêu của IS tại Albu Bali, phía Bắc Ramadi và đoàn xe của phiến quân tại làng Rayhana, gần thành phố Haditha, đã khiến 18 người thiệt mạng, trong đó có 10 tay súng bị tiêu diệt và 11 người bị thương.

Ngoài ra, 7 người đã thương vong khi IS nã đạn cối vào các vị trí quân sự tại khu vực Falahat, phía Tây thành phố Fallujah bị IS chiếm đóng. Còn tại khu vực Haswa, phía Đông Fallujah, một quả bom gài bên vệ đường phát nổ khi một xe quân sự đi qua đã khiến 3 binh sỹ thiệt mạng và 2 người bị thương.

Tình hình an ninh tại Iraq đã xấu đi nghiêm trọng kể từ tháng 6 năm ngoái khi các cuộc đụng độ đẫm máu nổ ra giữa lực lượng an ninh Iraq và tay súng IS. Phái bộ Liên hợp quốc tại Iraq ước tính 14.136 dân thường đã thiệt mạng và 29.189 người bị thương trong cuộc xung đột vũ trang tại Iraq trong giai đoạn từ tháng 1/2014 đến hết tháng 4/2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục