Bạo lực tại Kenya làm ít nhất 33 người thương vong

Ba vụ nổ liên tiếp tại khu ngoại ô Eastleigh, thủ đô Nairobi của Kenya, ngày 31/3, đã khiến ít nhất sáu người thiệt mạng và 25 người bị thương.
Bạo lực tại Kenya làm ít nhất 33 người thương vong ảnh 1Điều trị cho người bị thương trong vụ nổ. (AFP/TTXVN)

Ít nhất sáu người đã thiệt mạng và 25 người bị thương trong ba vụ nổ liên tiếp tại khu ngoại ô Eastleigh, thủ đô Nairobi của Kenya ngày 31/3.

Những vụ nổ trên xảy ra vào giờ cao điểm khi những kẻ khủng bố ném thiết bị nổ vào hai quán ăn và một phòng khám ở khu vực Little Modigashu , nơi người Somalia tập trung sinh sống.

Những kẻ tấn công được cho là đã sử dụng bom hoặc thiết bị nổ tự chế. Lực lượng an ninh đã có mặt và phong tỏa khu vực hiện trường.

Tình trạng tội phạm tại Nairobi đang leo thang trong những ngày gần đây với mục tiêu là các khu vực sang trọng hay các tòa nhà kinh doanh, bất chấp an ninh đã được tăng cường tại Nairobi và các vùng phụ cận.

Tuần trước, Bộ trưởng Nội vụ Joseph Ole Lenku tuyên bố điều động thêm 500 nhân viên cảnh sát đến Nairobi, Mombasa và các khu vực lân cận để tăng cường an ninh và giám sát để ngăn ngừa bất kỳ mối đe dọa khủng bố nào tại hai thành phố lớn trên.

Quốc gia Đông Phi này đã phải đối mặt với hàng loạt vụ khủng bố kể từ khi gửi quân đội đến hỗ trợ Chính phủ Somalia truy quét các sào huyệt của phiến quân Shebab hồi năm 2011.

Năm ngoái, vụ khủng bố đẫm máu tại trung tâm thương mại Westgate, thủ đô Nairobi đã khiến 68 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục