Bạo lực tiếp diễn ở Iraq, gây nhiều thương vong

Các khu vực miền Nam và miền Bắc Iraq lại xảy ra hàng loạt vụ đánh bom, làm 7 người thiệt mạng và 66 người bị thương.
Ngày 11/7, tại thủ đô Baghdad, các khu vực miền Nam và miền Bắc Iraq lại xảy ra hàng loạt vụ đánh bom, làm 7 người thiệt mạng và 66 người bị thương.

Các quan chức an ninh Iraq cho biết, tối 11/7, hai quả bom đã phát nổ tại khu thương mại Karrada ở trung tâm thủ đô Baghdad, làm 2 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Một quả bom được đặt trong một quán billards và quả thứ hai được đặt bên ngoài quán.

Trong khi đó, một vụ đánh bom bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo dòng Shiite ở khu dân cư Saidiyah, phía Nam Baghdad, làm 1 người chết và 20 người bị thương. Tại thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq cũng xảy ra vụ đánh bom xe làm 4 người thiệt mạng và 35 người bị thương.

Tình trạng bạo lực tiếp tục gia tăng khiến dư luận lo ngại về khả năng lực lượng an ninh Iraq có thể kiểm soát được tình hình trong nước sau khi binh lính Mỹ rút khỏi các thành phố của nước này cuối tháng 6 vừa qua./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục