Bạo lực tiếp diễn sau bầu cử quốc hội tại Bangladesh

Đụng độ đã xảy ra ở thủ đô Dhaka của Bangladesh giữa những người ủng hộ các ứng cử viên đối địch trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua.
Bạo lực tiếp diễn sau bầu cử quốc hội tại Bangladesh ảnh 1Người bị thương trong vụ bạo động do những người ủng hộ đảng đối lập tiến hành ở thủ đô Dhaka ngày 5/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Bangladesh cho biết ít nhất ba người thiệt mạng và khoảng 24 người bị thương trong các cuộc đụng độ tại tiểu khu Dohar ở thủ đô Dhaka của nước này vào sáng 6/1 giữa những người ủng hộ các ứng cử viên đối địch trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 5/1.

Theo sĩ quan thường trực Kamrul Islam thuộc lực lượng Cảnh sát Dohar, ba người thiệt mạng do bị đánh và đâm chết trong các cuộc đụng độ này.

Ngoài ra, thêm hai người bị thương nặng trong vụ bạo lực ngày 5/1 sau khi cuộc bầu cử kết thúc, đã chết vào sáng cùng ngày.

Chưa đầy một tiếng sau khi cuộc bầu cử quốc hội kết thúc, đảng Dân tộc Chủ nghĩa Bangladesh (BNP) của cựu Thủ tướng Khaleda Zia đã kêu gọi bãi công trên toàn quốc trong vòng 48 giờ, bắt đầu từ ngày 6/1 nhằm hủy bỏ kết quả bầu cử mới được tiến hành.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ, đảng Liên minh Nhân dân (AL) cầm quyền tại Bangladesh của Thủ tướng Sheikh Hasina đã giành được 232 trên tổng số 300 ghế trong Quốc hội, vượt xa điều kiện đa số ghế để đứng ra thành lập chính phủ.

Đảng Jatiya của cựu Tổng thống HM Ershad, liên minh của AL, đã giành được tổng cộng 44 ghế. Số ghế còn lại thuộc về các đảng độc lập khác.

Đảng đối lập BNP trước đó đã tẩy chay, không tham gia cuộc bầu cử này.

Như vậy, đảng Jatiya sẽ trở thành phe đối lập trong Quốc hội khóa 10 của Bangladesh.

Bạo lực bùng phát tại Bangladesh khi liên minh đối lập tuyên bố tẩy chay và phát động biểu tình nhằm kêu gọi hủy bỏ bầu cử.

Các vụ đánh bom và đụng độ đã làm chết ít nhất 150 người và hàng trăm người bị thương kể từ khi xảy ra tình trạng biểu tình và bãi công hồi tháng 10 năm ngoái./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục