Bão Lupit vừa tan lại xuất hiện bão Mirinae

Bão Lupit vừa suy yếu, thì một cơn bão mới - bão Mirinae xuất hiện. Đây là cơn bão thứ 21 ở khu vực Tây Thái Bình Dương trong năm nay.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão Lupit vừa suy yếu thành áp thấp gần vùng biển đông bắc Nhật Bản trưa ngày 27/10, thì một cơn bão mới - bão Mirinae, tên do Hàn Quốc đề cử, xuất hiện.

Đây là cơn bão thứ 21 ở khu vực Tây Thái Bình Dương trong năm nay.

Đến chiều 27/10, vị trí tâm bão cách đảo Luzon của Philippiies khoảng 2.000km về phía đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Dự báo, trong 2-3 ngày tới, bão Mirinae di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20km/giờ và mạnh lên cấp 11, cấp 12; giật cấp 14, cấp 15.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng cho biết nhiều khả năng bão Mirinae sẽ vào Biển Đông vào cuối tuần này.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương khuyến cáo, ngoài khả năng bão Mirinae vào Biển Đông, vào cuối tuần còn có gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh tràn xuống nên biển động rất mạnh; tàu thuyền không di chuyển đến và di dời khỏi khu vực phía Đông Biển Đông trong 3-4 ngày tới để đề phòng những bất trắc có thể xảy ra khi bão Mirinae đến gần./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục