Bão Mặt Trời đẩy cực quang Bắc Cực xuống phía Nam

Các cơn bão từ đến Trái Đất tối 3/8 có thể đẩy “ánh sáng phương Bắc" - nguồn cực quang ở Bắc Cực xuống phía Nam trên toàn cầu.
Trung tâm Thời tiết vũ trụ của Mỹ ngày 4/8 cho biết hai vụ nổ lớn trên Mặt Trời đang đẩy các cơn bão từ gồm hàng tấn hạt plasma xuống Trái Đất.

Các cơn bão từ này đến Trái Đất tối 3/8 có thể đẩy “ánh sáng phương Bắc," nguồn cực quang tạo ra những cảnh quan tuyệt đẹp ở Bắc Cực, xa hơn xuống phía Nam trên toàn cầu.

Thông thường, chỉ các khu vực sát Bắc Cực mới có thể nhìn thấy các nguồn cực quang đỏ và xanh này nhưng hiện nay, những khu vực xa hơn vành đai Bắc Cực cũng có thể được chiêm ngưỡng nguồn cực quang tuyệt đẹp này. Không như dự báo, các cơn bão từ này chưa gây nguy hiểm cho các vệ tinh hoặc các mạng truyền tải điện trên mặt đất.

Các vụ nổ trên Mặt Trời đã xảy ra từ ngày 1/8 và các hạt plasma (các nguyên tử được ion hoá) tới Trái Đất tác động đến từ trường ở các cực của Trái Đất gây nên những cơn bão địa từ và tạo ra các nguồn cực quang.

Trong khi các nguồn cực quang thông thường chỉ nhìn thấy ở các khu vực vĩ độ cao sát Bắc Cực nhưng do bão từ, chúng cũng xuất hiện ở những khu vực có vĩ độ thấp hơn.

Bão Mặt Trời là nguyên nhân dẫn đến các trận bão từ và nó có liên hệ trực tiếp đến hiện tượng cực quang của Trái Đất và trên các hành tinh khác.

Thời kỳ có bão từ rất nguy hiểm cho người có bệnh tim mạch bởi từ trường ảnh hưởng rất mạnh đến hoạt động của cơ quan trong hệ tuần hoàn của con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục