Bão Mujigae: Trung Quốc báo động mức cao nhất, sơ tán người dân

Trung Quốc đã ban bố lệnh báo động đỏ - mức cao nhất - đối với cơn bão Mujigae dự kiến đổ bộ vào đất liền trưa 4/10.
Bão Mujigae: Trung Quốc báo động mức cao nhất, sơ tán người dân ảnh 1Tàu thuyền đánh cá đã trở về neo đậu. (Nguồn: chinanews.com)

Trung Quốc đã ban bố lệnh báo động đỏ - mức cao nhất - đối với cơn bão Mujigae dự kiến đổ bộ vào đất liền trưa 4/10.

Người dân tại tỉnh Hải Nam đang khẩn trương tiến hành các công tác phòng tránh thiên tai.

Giới chức địa phương đã cho sơ tán hơn 600 người khỏi đảo Bắc Cảng ngay trong đêm 3/10 và tiến hành gia cố các tòa nhà.

Trong khi đó, người dân tại thành phố Văn Xương cũng đã thực hiện các biện pháp phòng tránh nhằm đối phó với khả năng xảy ra lũ lụt, bão lớn bằng cách neo đậu chắc chắn các thuyền đánh cá, di dời các thiết bị và chặt bớt những cành cây lớn gần các khu nhà.

Hơn 30.000 người dân tại thành phố này cũng đã được sơ tán tới nơi an toàn. Nhiều chuyến bay và hoạt động tàu cao tốc trong tỉnh đã bị hủy bỏ.

Tại tỉnh Quảng Đông, hơn 38.900 tàu thuyền đánh cá đã trở về neo đậu trong cảng cùng hơn 10.000 ngư dân. Chính quyền tỉnh cũng ban bố lệnh cấm mọi hoạt động trên biển và vui chơi giải trí.

Bão Mujigae, cơn bão thứ 22 đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay, được dự báo di chuyển theo hướng Tây Bắc vào tỉnh Hải Nam và Quảng Đông với vận tốc khoảng 25km/giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục