Báo Mỹ: Cần thừa nhận lợi ích địa chính trị của Nga ở Trung Đông

Nhà báo Lawrence Pintak cho rằng các chính trị gia ở Washington cần thừa nhận những lợi ích địa chính trị hợp pháp của Nga ở Trung Đông.
Báo Mỹ: Cần thừa nhận lợi ích địa chính trị của Nga ở Trung Đông ảnh 1Một tàu của Hải quân Nga. (Nguồn: RIA Novosti)

Hãng tin Sputnik dẫn bài viết đăng trên tờ Seattle Times của Mỹ số ra ngày 18/10 cho biết nhà báo Lawrence Pintak cho rằng các chính trị gia ở Washington cần thừa nhận những lợi ích địa chính trị hợp pháp của Nga ở Trung Đông.

Theo nhà báo này, Nga phát động cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là nhằm bảo đảm an toàn cho Hải quân Nga tại cảng Tartus của Syria, đồng thời hướng tới việc xích lại gần Iran, một quốc gia có nhiều ảnh hưởng tại Trung Đông.

Nhà báo Pintak nêu rõ: “Để bảo đảm duy trì sự hiện diện của lực lượng hải quân tại Địa Trung Hải, liên kết với Tehran, chiếu tướng Mỹ... đó mới thực sự được gọi là làm chính trị."

Ngoài ra, theo nhà báo Pintak, Mỹ đang đứng trước một "cuộc chơi dài hơi," và cần chuẩn bị một “giải pháp thỏa đáng cho cuộc khủng hoảng nhân đạo, làm suy yếu và phá vỡ IS cũng như thừa nhận những lợi ích hợp pháp của Nga trong khu vực và tránh để bị lôi kéo vào một cuộc đối đầu quân sự với Moskva."

Bài báo của tác giả Pintak có đoạn viết: “Washington cũng nên tránh tham gia trực tiếp vào những cuộc xung đột mà không thể nắm chắc phần thắng và cần chấp nhận thực tế không phải lúc nào nước Mỹ cũng có thể đổi hướng được những dòng chảy nguy hiểm của lịch sử”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục