Báo Mỹ đánh giá cao sự phát triển dệt may VN

Theo Trang điện tử của Tổ hợp Tin tức về Dệt may của Mỹ, dệt may vượt dầu khí thành ngành hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu của VN.
Trang điện tử của Tổ hợp Tin tức về Dệt may (Apparel News Group) có trụ sở tại bang California của Mỹ đưa tin dệt may đã vượt dầu khí trở thành ngành hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam.

Trong 10 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam ước đạt 7,5 tỷ USD, chủ yếu là sang Mỹ và châu Âu.

Theo Tổ hợp Tin tức về Dệt may, ngành dệt may Việt Nam đã ghi nhận những bước phát triển sau khi Chính phủ Mỹ chấm dứt cơ chế giám sát hàng nhập khẩu đối với một số mặt hàng dệt may của Việt Nam vào thị trường Mỹ hồi đầu năm nay.

Trước đó, do lo ngại Việt Nam có thể bán phá giá hàng dệt may tại thị trường Mỹ, Chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush đã triển khai chương trình giám sát chặt chẽ giá nhập khẩu mặt hàng này, bắt đầu từ thời điểm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới hồi tháng 1/2007.

Biện pháp này nhằm xác định có đánh thuế chống bán phá giá hay không đối với các sản phẩm dệt may nhập khẩu của Việt Nam. Bộ Thương mại Mỹ đã tiến hành các đợt rà soát định kỳ 6 tháng/lần các số liệu nhập khẩu của 5 nhóm hàng may mặc nhập từ Việt Nam gồm quần, áo sơmi, đồ lót, đồ bơi và áo len.

Sau các đợt rà soát, Bộ Thương mại Mỹ thấy không đủ bằng chứng để tiến hành việc điều tra chống bán phá giá hàng dệt may của Việt Nam. Vì vậy, cơ chế giám sát trên đã bị hủy bỏ.

Trang tin này cũng viết rằng sau quyết định hủy bỏ, nhiều công ty dệt may của Mỹ đã yên tâm về nguồn cung cấp hàng hóa của Việt Nam, nguồn cung hàng dệt may lớn thứ hai cho Mỹ (sau Trung Quốc).

Trong một năm (từ ngày 31/8 trở về trước), kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may Việt Nam của Mỹ là 5,4 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ một năm trước đó.

Đầu tháng 11 này, ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho biết, hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục mở rộng thị phần tại thị trường Mỹ. Từ đầu năm đến nay, nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ từ Việt Nam tăng trên 20% về lượng.

Theo ông, khả năng đạt mục tiêu xuất khẩu 9,2 tỷ USD trong năm 2009 của ngành là hoàn toàn có thể đạt được./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục