Báo Mỹ: Lầu Năm Góc có thể mở chiến dịch chống IS ở Libya

Tờ Washington Post đưa tin nếu Mỹ tiến hành một chiến dịch chống lực lượng thánh chiến thuộc IS ở Libya thì quy mô của nó sẽ nhỏ hơn các chiến dịch của Mỹ ở Iraq và Syria.
Báo Mỹ: Lầu Năm Góc có thể mở chiến dịch chống IS ở Libya ảnh 1Lực lượng IS. (Nguồn: AFP)

Theo Sputniknews.com, tờ Washington Post ngày 13/5 đưa tin nếu Mỹ tiến hành một chiến dịch chống lực lượng thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Libya thì quy mô của nó sẽ nhỏ hơn các chiến dịch của Mỹ ở Iraq và Syria.

Theo nguồn tin, giới chức Lầu Năm Góc đã xác định hàng chục mục tiêu có thể bị tấn công nếu Mỹ tiến hành một chiến dịch mở rộng chống IS ở Libya.

Cho đến nay, Washington mới chỉ tiến hành hai cuộc không kích nhằm vào IS ở Libya.

Trước đó, báo trên cho biết hai "nhóm tiếp xúc" thuộc lực lượng Chiến dịch Đặc biệt Mỹ, có quân số chưa đến 25 người, đã đồn trú ở miền Đông và miền Tây Libya kể từ năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục