Báo Mỹ: "Rồng lửa" S-400 của Nga bảo vệ Crimea khỏi NATO

Báo Mỹ: "Rồng lửa" S-400 của Nga sẽ bảo vệ Crimea khỏi NATO

Tờ Washington Times đưa tin, vào tháng 8 tới, Nga sẽ triển khai thường trực ở Crimea các hệ thống tên lửa mới nhất S-400 để tăng cường bảo vệ bán đảo này khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng của NATO.
Báo Mỹ: "Rồng lửa" S-400 của Nga sẽ bảo vệ Crimea khỏi NATO ảnh 1Hệ thống tên lửa mới nhất S-400 của Nga. (Nguồn: RIA Novosti)

Trang tin Sputnik dẫn nguồn tờ Washington Times đưa tin, vào tháng 8 tới, Nga sẽ triển khai thường trực ở Crimea các hệ thống tên lửa mới nhất S-400 để tăng cường bảo vệ bán đảo này khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng của NATO.

Theo Phó Thủ tướng Crimea Ruslan Balbec, việc đưa S-400 tới Crimea sẽ cho phép bảo vệ bầu trời bán đảo khỏi các cuộc tấn công tiềm tàng cũng như hành động khiêu khích và ngăn chặn mạnh mẽ "côn đồ trên không" từ máy bay NATO.

Washington Times dẫn lời ông Balbec: "Đối với những người muốn đi lang thang gần không phận Crimea hoặc xâm chiếm nó - đó thực sự là hành động tự tử. Không nghi ngờ gì, NATO có các phi công dũng cảm, nhưng trong số họ không có những kẻ tự sát."

Các tổ hợp tên lửa tầm xa và tầm trung có khả năng tấn công mục tiêu khí động học ở khoảng cách 400km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục