Bão Nari vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm

Sáng 12/10, bão Nari đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào khu vực phía đông Biển Ðông, trở thành cơn bão số 11 trong năm nay.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 12/10, bão Nari đã vượt qua đảo Luzon (Philippines) đi vào khu vực phía đông Biển Ðông, trở thành cơn bão số 11 trong năm nay.

Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,3 độ vĩ Bắc; 118,6 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 700km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ vĩ Bắc; 113,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km/giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Đến 10 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,9 độ vĩ Bắc; 110,8 độ kinh Đông, trên khu vực phía tây nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi khoảng 230km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km/giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14; biển động dữ dội.

Vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ sáng 13/10 có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 15, cấp 16; biển động dữ dội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục