Báo Nhân dân điện tử kỷ niệm 20 năm phát hành trên mạng internet

Báo Nhân dân điện tử kỷ niệm 20 năm chính thức phát hành trên mạng internet (1998-2018) đúng vào dịp những người làm báo cả nước kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2018).
Báo Nhân dân điện tử kỷ niệm 20 năm phát hành trên mạng internet ảnh 1Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Nguồn: Báo Nhân dân)

Chiều 18/6, tại Hà Nội, Báo Nhân dân điện tử kỷ niệm 20 năm chính thức phát hành trên mạng internet (1998-2018) đúng vào dịp những người làm báo cả nước kỷ niệm 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2018).

Đến dự và chia vui với tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo Nhân dân điện tử có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Hà Nội; đại diện lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam; các nhà báo lão thành; lãnh đạo Báo Nhân dân qua các thời kỳ…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng biên tập Báo Nhân dân Thuận Hữu nhấn mạnh ngày 21/6/1998, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Bộ Chính trị nhấn nút phát hành Báo Nhân dân điện tử lên mạng internet. Sau tạp chí Quê hương, có thể coi Báo Nhân dân là tờ báo điện tử đầu tiên ở Việt Nam phát hành hàng ngày trên mạng internet.

Đến nay, Báo Nhân dân điện tử luôn là mũi nhọn trong thực hiện nhiệm vụ đổi mới các ấn phẩm của Báo Nhân dân nói chung. Trong bối cảnh các dòng chảy thông tin thiếu kiểm chứng có thể phát tán ở bất cứ đâu trên mạng internet, trực tiếp đến từng người dân như hiện nay thì các cơ quan báo chí chính thống phải thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm.

Người làm Báo Nhân dân điện tử cần thể hiện rõ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp của người làm báo Đảng. Báo Nhân dân điện tử phải tiếp tục hành động, sáng tạo, đổi mới, hướng tới việc đưa sản phẩm báo chí thành một nhu cầu của người tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất và hiệu quả kinh tế...

Sau 20 năm ra đời và hoạt động, Báo Nhân dân điện tử đã trưởng thành mạnh mẽ cả về lực lượng, ấn phẩm, dần hoàn thiện định hướng phát triển và tạo dựng bản sắc. Năm 1998, khi ra mắt Báo Nhân dân điện tử có bản tiếng Việt, phát thử nghiệm 2 ngày/lần trên mạng internet, sau đó nhanh chóng phát hàng ngày. Một năm sau đó, báo ra bản tiếng Anh.

Đến năm 2012, Báo tiếp tục có bản tiếng Trung quốc. Năm 2014, Báo Nhân dân điện tử bản tiếng Pháp ra mắt; tiếp đó vào năm 2017 là bản tiếng Nga. Theo đề án phát triển, dự kiến trong năm 2018, Báo Nhân dân điện tử tiếng Tây Ban Nha sẽ chính thức hòa mạng thông tin toàn cầu, tiếp cận tới những khu vực ngôn ngữ đa dạng trên thế giới; thực hiện nhiệm vụ thông tin, kết nối Việt Nam tới bạn bè khắp thế giới, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngoài ra, Báo Nhân dân điện tử c đã sản xuất, phát hành các nội dung thông tin dạng hình ảnh, phát đều đặn với nội dung bài viết, ảnh. Báo liên tục cải tiến hình thức giao diện, bên cạnh giao diện đọc báo trên máy tính, Báo Nhân dân điện tử đã cho ra mắt giao diện cho thiết bị cầm tay, giao diện tùy biến cho các thiết bị thông minh...

Trải qua 20 năm phát triển mạnh mẽ, Báo Nhân Dân điện tử đã đạt được nhiều thành tích; đón nhận phần thưởng của Đảng, Chính phủ…; các cá nhân và tập thể liên tục gặt hái được nhiều giải báo chí trên toàn quốc. Tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân dân nhận thấy phía trước còn rất nhiều thử thách và khó khăn và cần nỗ lực để bắt kịp xu thế phát triển nhanh chóng của công nghệ, xu hướng báo chí hiện đại và nhu cầu của bạn đọc. Do đó, Báo Nhân dân điện tử sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng sự mong mỏi của công chúng báo chí, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục