Báo Nhân dân góp phần định hướng dư luận xã hội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định báo Nhân dân và Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã góp phần định hướng dư luận xã hội.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định báo Nhân dân và Cổng thông tin điện tử Chính phủ đã góp phần định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, phản ánh tâm tư tình cảm của nhân dân.

Chúc Tết cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên của Báo Nhân dân và Cổng thông tin điện tử Chính phủ ngày 23/2 nhân dịp Xuân mới Canh Dần, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực phấn đấu, kết quả và thành tích đã đạt được của hai đơn vị này trong thời gian qua.

Cho rằng báo Nhân dân đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng thời khẳng định đây là tờ báo có tính chiến đấu cao, tham gia tích cực phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đồng thời tuyên truyền có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí...

Để báo Nhân dân xứng đáng với vai trò là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân, Thủ tướng đề nghị báo cần nỗ lực phấn đấu, phát huy thành tích đã đạt được, tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, cổ vũ phong trào hành động cách mạng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các nhóm giải pháp mà Chính phủ đã đề ra.

Để làm tốt điều này, thông tin của báo Nhân dân cần sắc sảo, nhanh nhạy, mang tính chiến đấu cao và tất cả vì mục tiêu phát triển của đất nước.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ chủ động trong việc cung cấp thông tin và hỗ trợ về cơ sở vật chất cho báo Nhân dân.

Cùng ngày, phát biểu với tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, chuyên viên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận xét đây là một trong những đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin, triển khai các loại hình thông tin đa phương tiện như hội thảo truyền hình, hội nghị trực tuyến, Việt Nam Online... góp phần làm tăng tính hiệu quả, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí trong hoạt động của Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, phát triển nền kinh tế tri thức, trong lộ trình xây dựng nền hành chính hiện đại, định hướng Chính phủ điện tử, không thể thiếu được Cổng thông tin điện tử Chính phủ, bởi đây là một cơ quan thông tin chính thống của Chính phủ, một cầu nối giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp, các thông tin về hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Theo Thủ tướng, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nền hành chính hiện đại, xây dựng Chính phủ điện tử là một đòi hỏi khách quan, tất yếu.

Thủ tướng yêu cầu Cổng thông tin điện tử Chính phủ cần tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng trung tâm dữ liệu kết nối hệ thống cổng/trang thông tin của các bộ, ngành, địa phương, tích hợp dịch vụ công trên Internet để tiếp tục phục vụ tốt hơn cải cách hành chính, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ./.

Thiện Thuật (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục