Sẽ lại phóng tên lửa

Báo Nhật Bản: Triều Tiên sẽ tiếp tục phóng tên lửa

Tờ Choson Sinbo cho biết Bình Nhưỡng sẽ phóng thử một tên lửa mới và lớn hơn bất chấp vụ phóng thử tên lửa thất bại hồi tuần trước.

Tờ Choson Sinbo có giọng điệu ủng hộ Triều Tiên số ra ngày 16/4 cho biết Bình Nhưỡng sẽ phóng thử một tên lửa mới và lớn hơn bất chấp vụ phóng thử tên lửa thất bại hồi tuần trước.

 

Theo tờ báo, vụ phóng tới đây nằm trong chương trình tên lửa vũ trụ 5 năm, bắt đầu từ năm nay, với mục tiêu hỗ trợ sự nghiệp "phát triển kinh tế" của đất nước. Tờ báo dẫn lời một quan chức giấu tên có liên quan tới chương trình tên lửa của Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng sẽ phát triển một tên lửa lớn hơn tên lửa Unha-3 phóng hôm 13/4 vừa qua.

 

Quan chức này nói: "Các nhà khoa học và kỹ sư (Triều Tiên) sẽ không bao giờ từ bỏ" bất chấp thất bại.

 

Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cáo buộc Triều Tiên cố phát triển tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ông hối thúc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

 

Phát biểu trên sóng phát thanh, Tổng thống Lee tuyên bố: "Có lẽ Triều Tiên cho rằng họ có thể đe dọa thế giới và thúc đẩy thống nhất nội bộ bằng vũ khí hạt nhân và tên lửa, song thay vào đó họ lại đặt mình vào tình thế nguy hiểm hơn."

 

Trong khi đó, phát biểu với báo giới sau cuộc gặp giới chức Hàn Quốc, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Kurt Campbell cảnh báo Triều Tiên về việc thử vũ khí hạt nhân sau vụ phóng tên lửa bất thành vừa qua.

 

Ông này nhấn mạnh rằng "có một sự quyết tâm mạnh mẽ của tất cả các đối tác quốc tế, trong đó có Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc và tất cả các quốc gia ở Châu Á, về việc ngăn chặn hành vi khiêu khích hơn nữa của Triều Tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục