Bão Nicole gây thiệt hại nặng ở các nước châu Mỹ

Giới chức Mexico ngày 30/9 cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều khu vực ở nước này.
Giới chức Mexico ngày 30/9 cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua gây lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở nhiều khu vực của bang Chiapas thuộc miền Đông Nam nước này, cướp đi sinh mạng của 25 người, và làm 54 trong số 118 khu vực tự trị của bang bị ảnh hưởng.

Theo người đứng đầu Viện Dân phòng Mexico, ông Luis Manuel Garcia, mưa lớn cũng gây thiệt hại cho nhiều hệ thống đường sá, trường học và phá hoại mùa màng. Ông Garcia cho biết thêm trong năm nay, lượng mưa ở bang Chiapas đạt mức cao bất thường, lên tới 2.000mm/km2.

Cùng ngày 30/9, giới chức Mỹ thông báo bão nhiệt đới Nicole đã làm 12 người thiệt mạng ở Jamaica và bốn người thiệt mạng ở Mỹ.

Theo Trung tâm dự báo thời tiết AccuWeather của Mỹ, bão Nicole đã chuyển hướng từ bờ biển Bắc Carolina tới quần đảo New England, ra phía Bờ biển Đại Tây Dương. Cơn bão được dự báo sẽ gây mưa to, gió lớn, và khiến biển động dữ dội. Ngoài ra, cường độ cơn bão có thể làm đổ các cây lớn và cuốn theo các dây điện, rất nguy hiểm đến tính mạng của người dân.

Tại khu vực biển ngoài khơi bang Bắc Carolina, các quan chức phụ trách giao thông đã cho ngừng tất cả mọi hoạt động của tàu thuyền ở nhiều tuyến đường trên biển.

Trong khi đó, tại Jamaica, mưa lớn bất thường kéo dài ba ngày do ảnh hưởng của cơn bão Nicole đã làm tăng số người chết ở nước này lên 12 và tám người mất tích.

Các cơ sở hạ tầng như đường sá, cầu cống, nhà cửa đã bị thiệt hại nghiêm trọng và nhiều mùa màng bị phá hoại. Các trường học vẫn phải tiếp tục đóng cửa. Hơn 400 người phải sống trong các lều trại sơ tán của chính phủ, hàng trăm nghìn người vẫn đang phải sống trong tình trạng mất điện. Nhiều cộng đồng đã bị cắt đứt mọi phương tiện liên lạc do ngập trong nước lũ.

Lúc mới xuất hiện ngày 29/9, bão Nicole chỉ là cơn bão nhiệt đới với cường độ yếu và chỉ xảy ra trong vòng sáu giờ đồng hồ. Tuy nhiên, cơn bão này sau đó đã gây mưa lớn ở Jamaica, Quần đảo Cayman, Cuba, bang miền Nam Florida của Mỹ và Bahamas.

Bão Nicole là cơn bão thứ 14 trong mùa mưa bão kéo dài sáu tháng ở vùng biển Caribe-Đại Tây Dương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục