Bão Niklas làm tê liệt hệ thống giao thông tại nhiều bang ở Đức

Cơn bão Niklas với tốc độ gió lên tới 154 km/giờ rạng sáng 31/3 đã tràn qua nhiều khu vực ở Đức, khiến hệ thống giao thông tại nhiều bang thuộc khu vực Bắc, Tây và Nam nước này hầu như tê liệt.
Bão Niklas làm tê liệt hệ thống giao thông tại nhiều bang ở Đức ảnh 1Cảnh đổ nát sau khi bão Niklas tràn qua Frankfurt am Main, Tây Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cơn bão Niklas với tốc độ gió lên tới 154 km/giờ rạng sáng 31/3 đã tràn qua nhiều khu vực ở Đức, khiến hệ thống giao thông tại nhiều bang thuộc khu vực Bắc, Tây và Nam nước này hầu như tê liệt.

Mạng lưới đường sắt của Công ty Deutsche Bahn tại các bang Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg và Mecklenburg-Vorpommern bị tê liệt hoặc chậm giờ.

Đặc biệt, gió to kèm mưa lớn khiến cây đổ hàng loạt làm hệ thống giao thông đường sắt trên toàn bang Nordrhein-Westfalen tê liệt hoàn toàn.

Mạng lưới tàu tốc hành ICE từ thành phố München đi nhiều nơi khác cũng ngừng hoạt động, trong khi hầu như toàn bộ hệ thống tàu liên tỉnh và tàu vùng ở nhiều khu vực tại Đức cũng bị ảnh hưởng.

Hệ thống tàu S-Bahn tại các thành phố như Duisburg, Düsseldorf, Köln, Hilden,... cũng không thể hoạt động do cây đổ chắn đường tàu.

Cơ quan Khí tượng Đức cảnh báo mưa kéo dài có thể gây ngập, lở đất cũng như nguy cơ nước dâng cao tại các con sông ở bang Baden-Württemberg và Bayern.

Bão Niklas được coi là một trong những trận bão lớn nhất trong nhiều năm qua ở Đức, đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, gây tổn thất nghiêm trọng về tài chính.

Thời tiết bất thường cũng kéo theo tuyết rơi sáng 31/3 tại nhiều khu vực ở các bang như Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen và Berlin khi đồng hồ vừa chuyển giờ sang mùa Hè (quay sớm hơn một giờ so với mùa Đông)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục