Bão Philippe hình thành tại Cuba hướng về phía bang Florida

Bão nhiệt đới Philippe đã hình thành ngoài khơi Cuba, gây mưa lớn trên quốc đảo này và đang di chuyển về phía bang Florida của Mỹ, với vận tốc gần 65 km/giờ.
Bão Philippe hình thành tại Cuba hướng về phía bang Florida ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: aol.com)

Trung tâm cảnh báo bão quốc gia Mỹ (NHC) cho biết ngày 28/10 (theo giờ địa phương), bão nhiệt đới Philippe đã hình thành ngoài khơi Cuba, gây mưa lớn trên quốc đảo này và đang di chuyển về phía bang Florida của Mỹ, với vận tốc gần 65 km/giờ.

Trước đó, Cơ quan dân phòng Cuba đã phát cảnh báo người dân về một cơn bão - khi đó mới là áp thấp nhiệt đới - sẽ đem theo gió mạnh và mưa lớn, có thể gây sóng lớn, từ khu vực bang Matanzas ở miền Tây, đến miền Trung quốc đảo này.


[EU hỗ trợ 1,8 triệu USD giúp Cuba khắc phục thiệt hại của bão Irma]

Dự báo về đường đi của bão, NHC cho biết tâm bão Philippe sẽ quét qua phần eo của Florida, di chuyển qua quần đảo Florida Keys hoặc phần mũi của bán đảo này trong đêm 28/10 (tức sáng 29/10 giờ Hà Nội). Sau đó, bão sẽ di chuyển qua phía Tây Bắc đảo quốc Bahamas.

Bang Florida vừa phải hứng chịu trận bão Irma hồi tháng Tám và bão Emily trong tháng Bảy vừa qua. Khoảng 25% nhà cửa tại quần đảo Florida Keys đã bị bão phá hủy hoàn toàn, 65% nhà cửa bị hư hại nghiêm trọng. Hiện vẫn còn nhiều nơi bị ngập lụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục