Báo quốc tế: Việt Nam phục hồi nhanh, thuộc nhóm 7 nền kinh tế nổi bật

Financial Times cho biết không quá bất ngờ khi Việt Nam thuộc nhóm 7 nước có hoạt động kinh tế hiệu quả và coi đây là minh chứng điển hình cho thấy các chính sách của Việt Nam đang phát huy hiệu quả.
Báo quốc tế: Việt Nam phục hồi nhanh, thuộc nhóm 7 nền kinh tế nổi bật ảnh 1Báo Financial Times bày tỏ ấn tượng với mức tăng trưởng gần 7% của kinh tế Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Báo Financial Times (Anh) mới đây đã đăng bài viết với nội dung đánh giá cao những kết quả hoạt động kinh tế mà 7 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đạt được trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung đang đối mặt nhiều khó khăn, triển vọng ảm đạm.

Theo bài báo, trong thời kỳ kinh tế ảm đạm như hiện nay khi hầu hết các chuyên gia đều dự báo về tình trạng suy thoái và lạm phát ở hầu hết các nước thì vẫn có một số nền kinh tế ghi nhận những diễn biến khả quan, trái ngược với bức tranh bi quan bao trùm.

Những nền kinh tế nổi bật phải kể đến Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Saudi Arabia và Nhật Bản.

Điểm chung của các nền kinh tế này là tăng trưởng tương đối cao, lạm phát vừa phải hoặc lợi nhuận thị trường chứng khoán cao so với các nền kinh tế khác. 

Bài báo nêu rõ không quá bất ngờ khi Việt Nam nằm trong danh sách 7 nước có hoạt động kinh tế hiệu quả và coi đây là minh chứng điển hình cho thấy các chính sách của chính phủ đang phát huy hiệu quả.

[Chuyên gia ADB: Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,5% năm 2022]

Nhờ đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất xuất khẩu và mở cửa nền kinh tế, Việt Nam đang tăng trưởng gần 7%. Đây là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Với các nền kinh tế còn lại trong danh sách, bài báo cũng đưa ra những phân tích và nhận định về các yếu tố giúp mỗi nước tránh khỏi suy thoái kinh tế toàn cầu.

Dù không loại trừ khả năng diễn biến kinh tế tích cực của nhóm "7 kỳ quan kinh tế" có thể đảo chiều do những bất ổn địa, chính trị trên toàn cầu nhưng bài báo vẫn nhấn mạnh trong bối cảnh lo ngại về triển vọng toàn cầu, vẫn xuất hiện một số nền kinh tế khả quan.

Nhận định tương tự, trang mạng Nikkei của Nhật Bản cho hay chỉ số phục hồi sau đại dịch COVID-19 mới nhất của Nikkei cho thấy Việt Nam và Campuchia đứng đầu khu vực Đông Nam Á về phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Sau khi đứng vị trí thứ 100 trong bảng xếp hạng được công bố lần đầu tiên vào tháng 7/2021, Campuchia và Việt Nam đã có bước chuyển mình “ngoạn mục”, vươn lên đứng top 10 trong 4 tháng liên tiếp. Một số nước ASEAN cũng tăng hạng so với một năm trước khi các nước ASEAN đứng ở các vị trí cuối.

Chỉ số của Nikkei đánh giá 121 nước và khu vực về kiểm soát lây nhiễm dịch COVID-19, triển khai tiêm vaccine và tính cơ động xã hội. Thứ hạng cao có nghĩa là khả năng phục hồi cao, tốc độ lây nhiễm và tỷ lệ tử vong thấp, tỷ lệ tiêm chủng cao và việc đi lại dễ dàng.
Chỉ số tháng 10 của Nikkei là phiên bản cuối cùng vì một số nguồn dữ liệu sẽ không còn được cập nhật. Nhiều nước cũng thay đổi các quy định về xét nghiệm và báo cáo, điều này cũng gây khó khăn trong việc bảo mật dữ liệu để đánh giá chính xác.

Các số liệu thu được trong 15 tháng qua cho thấy ngay cả những nước trải qua các đợt bùng phát dịch nghiêm trọng cũng có thể xoay chuyển tình thế, trước tiên là bằng các đợt tiêm chủng, sau đó là nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19.

Cả chính phủ Việt Nam và Campuchia đã dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 và mở cửa trở lại hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế.

Các động thái này đã giúp hai nước đạt được triển vọng kinh tế tươi sáng hơn. Trong báo cáo dự báo kinh tế mới nhất, Ngân hàng Thế giới (WB) đã nâng dự báo tăng trưởng năm 2022 của Việt Nam lên 7,2% so với mức 5,3% và của Campuchia lên 4,8% so với mức  4,5%. WB cũng nâng tỷ lệ tăng trưởng của Malaysia và Thái Lan lên lần lượt là 6,4% và 3,1%.

Hai nước Đông Nam Á khác  giảm thứ hạng trong bảng xếp hạng mới nhất. Lào giảm xuống vị trí thứ 89 từ vị trí thứ 79 trong tháng 9/2022, trong khi Philippines giảm xuống thứ 101 từ vị trí thứ 97. Hai nước đều thực hiện tốt chiến dịch tiêm chủng. Tính đến cuối tháng 9/2022, Philippines cũng có tỷ lệ tử vong cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục