Bão Rammasun làm ít nhất 20 người ở Philippines thiệt mạng

Ít nhất 20 người đã thiệt mạng, 7 người bị thương và 5 người mất tích ở nước này do bão Rammasun. Đa số nạn nhân thiệt mạng do cây đổ hoặc sập tường nhà.
Bão Rammasun làm ít nhất 20 người ở Philippines thiệt mạng ảnh 1Cây bị bão quật đổ tại Manila. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhà chức trách Philippines cho biết ít nhất 20 người đã thiệt mạng, 7 người bị thương và 5 người mất tích ở nước này do bão Rammasun. Đa số nạn nhân thiệt mạng do cây đổ hoặc sập tường nhà.

Bão Rammasun đổ bộ khu vực miền Đông Philippines ngày 15/7, với sức gió lên tới 250 km/h, sau đó qua đảo Luzon và tiếp tục di chuyển về phía Tây. Đây là cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ nước này trong mùa mưa bão năm nay.

Khoảng 500.000 người Philippines đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão này, trong đó 423.000 người hiện phải trú tại các trung tâm sơ tán. Ngoài ra, tổng cộng 254 chuyến bay quốc tế và nội địa bị hủy và nhiều nơi bị mất điện, nhiều công sở và trường học phải đóng cửa.

Đêm 16/7, bão Rammasun đã rời Philippines di chuyển ra Biển Đông và hướng tới các khu vực ven biển miền Nam Trung Quốc.

Theo Cơ quan khí tượng Trung Quốc, vào lúc 17 giờ ngày 16/7 (giờ địa phương), mắt bão ở cách thành phố Trạm Giang thuộc tỉnh Quảng Đông 1.080km về phía Đông Nam. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 25 km/h, dự kiến bão Rammasun sẽ đổ bộ khu vực phía Tây Quảng Đông hoặc vào Hải Nam ngày 18/7.

Vùng ven biển Quảng Đông sẽ có mưa to, gió lớn và sóng to. Tàu thuyền ở Hải Nam không được ra khơi từ 8 giờ sáng 17/7. Chính quyền Trạm Giang cũng yêu cầu 54 tàu khách vào bờ và gửi thông báo báo động bão tới hơn 260 tàu hàng và 37 phà đang ở ngoài khơi. Ở khu vực Biển Đông, bão Rammasun có sức gió từ 100 km/h-150 km/h.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục