Bão Sanba đang di chuyển vào Biển Đông, gió giật cấp 10

Khoảng chiều tối 14/2, bão Sanba sẽ đi vào vùng biển Đông Nam Biển Đông, có thể trở thành cơn bão số 2 trong năm 2018.
Bão Sanba đang di chuyển vào Biển Đông, gió giật cấp 10 ảnh 1Hướng đi của cơn bão. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lúc 1 giờ ngày 14/2, vị trí tâm bão Sanba ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 420km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Khoảng chiều tối 14/2, bão Sanba sẽ đi vào vùng biển Đông Nam Biển Đông, có thể trở thành cơn bão số 2 trong năm 2018. Đến 1 giờ ngày 15/2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,9 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 550km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.

Vùng gió mạnh trên cấp 6, giật mạnh trên cấp 8 có bán kính khoảng 100km tính từ vùng tâm bão. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Đến 1 giờ ngày 16/2, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 11.

Trên đất liền, thời tiết miền Bắc đang ấm dần lên do không khí lạnh suy yếu, trưa chiều trời hửng nắng. So với ngày 13/2, nhiệt độ tại Hà Nội tăng thêm khoảng 2 độ C, lên mức 22 độ C, tuy nhiên đêm vẫn rét sâu 13-15 độ C; thành phố Lạng Sơn ban ngày 18 độ C, đêm giảm còn 11 độ C; Lào Cai cao nhất không quá 19 độ C ban ngày, đêm rét 14 độ C; Lai Châu rét 17 độ C. Khắp miền Bắc, duy có thành phố Điện Biên và Hoà Bình trời ấm, nhiệt độ khoảng 23 độ C.

[Tối 14/2, bão Sanba sẽ đi vào vùng biển Đông Nam Biển Đông]

Ngày và đêm 14/2, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 20-23 độ C; riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 58-90%. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi dưới 14 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 58-90%. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; cao nhất 20-23 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60-94%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 24-27 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục