Bão Sarika trở thành cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Trung Quốc

Sáng 18/10, bão Sarika đã đổ bộ vào tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Đây là trận bão thứ 21 đổ bộ vào nước này trong năm nay.
Bão Sarika trở thành cơn bão thứ 21 đổ bộ vào Trung Quốc ảnh 1Cảnh ngập lụt sau khi bão Megi tràn qua tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Sáng 18/10, bão Sarika đã đổ bộ vào tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc. Đây là trận bão thứ 21 đổ bộ vào nước này trong năm nay.

Cục khí tượng tỉnh Hải Nam cho biết bão Sarika với sức gió 162 km/giờ ở tâm bão, đã đổ bộ thị trấn Hòa Lạc, thuộc huyện Vạn Ninh vào lúc 9 giờ 50 giờ địa phương.

Trong tháng 9, Trung Quốc đã hứng chịu 3 trận bão lớn. Siêu bão Meranti khiến 28 người thiệt mạng, làm tê liệt hàng loạt thành phố, gây thiệt hại kinh tế lên tới gần 17 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 2,6 tỷ USD).

Tiếp đến là bão Malakas với sức gió lên tới 198km/h làm hàng trăm chuyến bay phải hủy và các dịch vụ vận tải đường biển và đường sắt phải ngừng hoạt động.

Sau đó, bão Megi làm 5 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, nhiều trường học phải đóng cửa trong khi hàng chục chuyến bay bị hủy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục