Bão số 1 sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh và Thanh Hóa

Khoảng trưa và chiều mai (17/7), vùng tâm bão số 1 sẽ đi vào địa phận các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, sức gió mạnh nhất cấp 9.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng trưa và chiều mai (17/7), vùng tâm bão số 1 sẽ đi vào địa phận các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

Đến 16 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 106,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Từ trưa hôm nay (16/7), vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Trị gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 12, cấp 13. Biển động dữ dội.

Từ đêm 16/7, vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh đến Quảng Bình gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 11, cấp 12.

Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ sáng 17/7 sẽ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 2-4m. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Hồi 4 giờ ngày 16/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh-Thanh Hóa khoảng 670km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa ngày hôm nay (16/7) còn có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Sóng biển cao 6-8m. Biển động dữ dội.

Hiện dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nối với cơn bão số 1 đang hoạt động cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông, tiếp tục có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc và có nhiều khả năng hoàn lưu của bão số 1 sẽ ảnh hưởng đến thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào ngày 17, ngày 18/7, riêng khu Đông Bắc và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam dải hội tụ nhiệt đới trên với hoạt động của đới gió Tây Nam có cường độ mạnh trong hai ngày đầu, gây mưa rào trên diện rộng.

Trước diễn biến phức tạp và di chuyển nhanh của cơn bão số 1, Ban Chỉ đạo Phòng chống Lụt bão Trung ương-Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão-tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông-Vận tải.

Theo công điện, các đơn vị cần khẩn trương lập phương án triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, gia cố đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tuyến đê biển Thịnh Long, huyện hải Hậu, tỉnh Nam Định, tại vị trí cống Phú Lễ đang thi công. Việc gia cố hoàn thành trước 18 giờ ngày 16/7./.

Văn Hào (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục