Bão số 10 cách Hoàng Sa khoảng 860km

Hồi 19 giờ ngày 5/10, tâm bão số 10 ở khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 860km về phía Đông Đông Bắc.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 860km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117km/h), giật cấp 12, cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển chậm theo hướng giữa Nam Đông Nam và Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 3-5 km. Đến 19 giờ ngày 6/10, vị trí tâm bão vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc, 120,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133km/h), giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 10 di chuyển theo hướng giữa Nam Đông Nam và Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 19 giờ ngày 7/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc, 120,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến133 km/h), giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Biển động dữ dội.

Do tác động của các yếu tố môi trường quanh bão, đặc biệt là tương tác với siêu bão Melor - hồi 19 ngày 5/10 có vị trí ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 133,6 độ Kinh Đông, cường độ cấp 17, nên diễn biến của bão số 10 còn có thể thay đổi khác với nhận định trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục