Bão số 11 làm 107 người chết, 11 người mất tích

Tính đến 19 giờ ngày 5/11, bão số 11 và mưa lũ sau bão tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã làm 107 người chết, 11 người bị mất tích.
Bão số 11 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và của tại một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Đến 19 giờ ngày 5/11, ước tính có 107 người chết (Phú Yên 72, Bình Định 18, Khánh Hòa 13, Gia Lai 3, Ninh Thuận 1), 11 người mất tích (Phú Yên 11) và 88 người bị thương (Phú Yên 26, Bình Định 31, Khánh Hòa 9, Đắk Lắk 18, Quảng Ngãi 4).

Trong đợt bão lũ này, Phú Yên là tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất với 495 căn nhà bị sập, 14.691 căn hư hỏng, tốc mái; 199 chiếc tàu thuyền bị chìm...

Riêng thiệt hại về tài sản, sản xuất nông nghiệp, gia súc gia cầm, giao thông, thủy lợi... đến nay vẫn chưa kiểm đếm được.

Công tác hỗ trợ, cứu tế những vùng bị lũ chia cắt đã được các trực thăng cứu hộ cung cấp 12.200 thùng mì ăn liền, 800 thùng nước uống.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã cấp 15.000 lít dầu lửa cho người dân thị xã Sông Cầu và các huyện Tuy An, Đồng Xuân; phân bổ 4.000 tấn gạo cứu trợ theo quyết định số 1779/QQD-TTg do Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải ký chiều ngày 4/11 để cứu đói cho người dân (huyện Tuy An 1.300 tấn, thị xã Sông Cầu 1.000 tấn, Đồng Xuân 700 tấn, Sông Hinh 200 tấn, Sơn Hòa 200 tấn, Đông Hòa 200 tấn, Tây Hòa 150 tấn, Phú Hòa 150 tấn và thành phố Tuy Hòa 100 tấn).

Bộ tư lệnh Quân khu V đã điều 800 cán bộ chiến sĩ và 3 đoàn cán bộ y tế, Bộ Công an cử 400 chiến sĩ cảnh sát cơ động đến phối hợp với các lực lượng vũ trang ở địa phương dựng lại nhà ở, khắc phục cơ sở hạ tầng, xử lý môi trường, giếng nước ở vùng bị ngập lũ.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cũng đã huy động 300 sinh viên từ các trường cao đẳng, đại học trong tỉnh đến giúp dân dựng lại nhà ở, dọn vệ sinh môi trường... giúp dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Các tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Gia Lai... cũng đang tập trung giải quyết việc ăn ở, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Các ngành chức năng của địa phương đang tập trung khôi phục hệ thống điện, nước... phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân và doanh nghiệp. Công tác cứu trợ cũng được chú trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục