Bão số 2 mạnh lên trên biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: Hồi 7 giờ ngày 20/6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách đảo Đông Sa (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Nam Đông Nam.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết: Hồi 7 giờ ngày 20/6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách đảo Đông Sa (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Nam Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 - 102km/giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 7 giờ ngày 21/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 - 102 km/giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Trong khoảng từ 24 - 48 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng giữa Bắc và Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km.

Đến 7 giờ ngày 22/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 - 88km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 180km.

Trong khoảng từ 48 - 72 giờ tiếp theo, bão số 2 di chuyển theo hướng giữa Bắc Đông Bắc và Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 23/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 26,9 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 - 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9. Tính từ tâm áp thấp nhiệt đới, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục