Bão số 4 Lionrock tiếp tục có khả năng mạnh thêm

Hồi 10 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão số 4, có tên quốc tế là Lionrock còn cách Hongkong (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Nam Đông Nam.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 10 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão số 4, có tên quốc tế là Lionrock, ở vào khoảng 19,9 độ vĩ Bắc; 116,0 độ kinh Đông, cách Hongkong (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Nam Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 30/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách Hongkong (Trung Quốc) khoảng 260km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 10 giờ ngày 31/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách Hongkong (Trung Quốc) khoảng 290km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Đông) có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Theo báo cáo nhanh 151/BC-BTM ngày 29/8/2010 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ sáng 29/8, tổng số 52.330 tàu, thuyền với 237.486 người được kiểm đếm, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn, đã nhận được thông tin về bão số 4.

Trong ngày 28/8, tàu QNg 95438 của Quảng Ngãi bị chết máy ở tọa độ 15o15’N-109o 48’E, Biên phòng Quảng Ngãi đã huy động tàu QNg 95743 ra hỗ trợ cứu kéo, hiện vẫn giữ thông tin liên lạc với tàu trên.

Văn phòng Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành phố ven biển đối phó và có báo cáo về việc triển khai phòng chống bão số 4, kết quả thông báo, kiểm đếm các tàu, thuyền hoạt động trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục