Bão số 4 sẽ gây mưa to ở Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc

Từ đêm mai (4/10), do ảnh hưởng của cơn bão số 4, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.
Bão số 4 sẽ gây mưa to ở Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc ảnh 1Mưa lớn có thể gây ngập lụt ở nhiều nơi (Nguồn: TTXVN)

Hồi 20 giờ ngày 3/10, vị trí tâm bão số 4 (tên quốc tế là Mujigae) ở vào khoảng 19,6 độ vĩ Bắc; 113,2 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 240km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 120-135 km/giờ), giật cấp 14-15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 19 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ vĩ Bắc; 109,4 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 90-100 km/giờ), giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15. Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro tiên tai cấp 3.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 19 giờ ngày 5/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,3 độ vĩ Bắc; 107,5 độ kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40 km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối mai (4/10), vùng biển Bắc vịnh Bắc bộ có gió mạnh 6-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Từ đêm mai, ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục