Bão số 5: Có khả năng đổi hướng sang Tây Nam trong 24 giờ tới

Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, hướng về phía quần đảo Trường Sa.
 
Bão số 5: Có khả năng đổi hướng sang Tây Nam trong 24 giờ tới ảnh 1Dự báo đường đi của cơn bão số 5. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 6 giờ vừa qua bão số 5 hầu như ít dịch chuyển.

Lúc 20 giờ ngày 16/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 680 km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (tức là từ 60 đến 90 km một giờ), giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, hướng về phía quần đảo Trường Sa.

Đến 19 giờ ngày 17/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 450km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75 km một giờ), giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với gió Đông Bắc mạnh nên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11.

Sóng biển cao 3-4 m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19 giờ ngày 18/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,0 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, trên khu vực quần đảo Trường Sa.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (tức là từ 40 đến 60 km một giờ), giật cấp 8-9.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10. Sóng biển cao 2-4 m. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, khu vực vịnh Bắc bộ, ven biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 m. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục