Bão số 6 đổi hướng, di chuyển về phía Đông Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 18 giờ, chiều 8/8, bão số 6 đã đổi hướng và di chuyển về phía Đông Nam.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 18 giờ, chiều 8/8, bão số 6 đã đổi hướng và di chuyển về phía Đông Nam.

Hồi 18 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ vĩ Bắc; 107,7 Kinh Đông, cách bờ biển Nghệ An - Quảng Bình khoảng 140km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 6 di chuyển theo hướng giữa Đông và Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 10km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Nam Vịnh bắc Bộ và vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị. Đến 18 giờ ngày 09/8 vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ vĩ Bắc; 109,2 độ kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Đến 18 giờ ngày 10/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ vĩ Bắc; 111 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150km.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ và phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Cần chủ động đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Ngoài ra, khu vực giữa và Nam biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, riêng khu vực Đông Bắc biển Đông mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao 3-5 m.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 6, chiều 8/8, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, đã có công điện khẩn gửi Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum và Gia Lai; Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông Vận tải.

Theo công điện khẩn, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị các Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiến cứu nạn các tỉnh, bộ tiếp tục thực hiện nội dung của Công điện số 28/CĐ -TW hồi 6 giờ 30 phút ngày 8/8/2009 của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Các tỉnh, bộ liên quan cần hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè neo đậu đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tổ chức chằng chống nhà cửa, có phương án đảm bảo an toàn dân cư vùng ven biển, vùng cửa sông thấp trũng, triển khai phương án bảo vệ đê biển và đê cửa sông, hồ chứa nước, đặc biệt là các công trình đang thi công.

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương lưu ý cần triển khai phương án phòng tránh lũ quét và sạt lở đất tại các địa phương miền núi. Các tỉnh, bộ liên quan cần trực ban 24h/24h theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa, lũ để sẵn sàng ứng phó và báo cáo tình hình về Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục