Bão số 7 gây ra biển động dữ dội ở Đông Biển Đông

Do ảnh hưởng của cơn bão số 7, vùng biển phía Đông Biển Đông hiện có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, biển động dữ dội.
Theo thông báo của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 7, vùng biển phía Đông Biển Đông hiện có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

[Bão mạnh trên cấp 10 thẳng hướng Trung Trung Bộ]

Khoảng chiều tối mai (5/10), vùng biển quần đảo Hoàng Sa gió sẽ mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh.

Hồi 13 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km/giờ), giật cấp 10, cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 đến 102km/giờ), giật cấp 11, cấp 12. Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 6/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi-Bình Định khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102km/giờ), giật cấp 11, cấp 12. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

[Thực hiện nghiêm các biện pháp ứng phó bão số 7]

Trước diễn biến của cơn bão số 7 đang có những ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền Việt Nam, chiều 4/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương chủ trì cuộc họp khẩn với các thành viên để bàn các biện pháp chủ động phòng chống cơn bão số 7.

Theo báo cáo nhanh tại cuộc họp, tính đến chiều nay, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố đã kêu gọi và hướng dẫn thông tin cho hơn 48.000 tàu thuyền với 238.000 người đang hoạt động trên biển. Trên biển vẫn có 273 tàu đang hoạt động. Đáng lo ngại là 5 tàu chưa di chuyển khỏi vùng ảnh hưởng bão số 7, trong đó 4 tàu của Quảng Ngãi và một tàu của Khánh Hòa. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị Quân đội chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và thiết bị, để ứng cứu các tình huống khẩn khi bão số 7 đổ bộ vào đất liền.

Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các địa phương từ Quảng Bình đến Bà Rịa-Vũng Tàu đã đôn đốc lực lượng chủ động công tác phòng chống lụt bão. Tỉnh Quảng Bình đã lên phương án di dời dân cư ven biển khi bão, đồng thời huy động 100 cán bộ, chiến sỹ và 10 phương tiện thường trực xử lý sự cố.

Tỉnh Quảng Nam bố trí các lực lượng chốt chặn ở những điểm thường xuyên bị ngập sâu, nước chảy xiết. Dự kiến đến 18 giờ chiều nay, tỉnh Quảng Ngãi sẽ cấm tàu thuyền ra khơi. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương yêu cầu các địa phương tiếp tục khẩn trương kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trong vùng ảnh hưởng cơn bão số 7 về nơi tránh trú an toàn, lên các phương án di dời người dân ven biển đến nơi an toàn. Các hồ thủy lợi, thủy điện vận hành đúng quy trình không xả lũ bất thường gây ngập úng cho người dân vùng hạ lưu./.

Văn Hào, Thanh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục