Bão số 7 giật cấp 15 đang tiến vào ven biển các tỉnh Đông Bắc Bộ

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết bão số 7 đang tiến thẳng vào vùng ven biển các tỉnh Đông Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất giật cấp 14-15.
Bão số 7 giật cấp 15 đang tiến vào ven biển các tỉnh Đông Bắc Bộ ảnh 1Ảnh đường đi và vị trí cơn bão số 7. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 13 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão số 7 sẽ ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14-15.

Hồi 13 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong khoảng 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km. Đến 13 giờ ngày 18/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên đất liền đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16.

Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên) là phía Bắc Vĩ tuyến 150N và từ Kinh tuyến 108,00E đến Kinh tuyến 115,00E. Vùng gió mạnh từ cấp 8 trở lên phía Bắc Vĩ tuyến 160N và phía Đông Kinh tuyến 108,50E. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ đêm 17/10, ở Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-10, giật cấp 11-12; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 13 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc, 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14-15.

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 14-15; biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cho biết, hiện lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục xuống chậm. Tối 17/10, mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Cả tại Nam Đàn xuống mức 5,1m, dưới BĐ1 0,3m. Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ xuống mức 12,2m, trên BĐ2 0,2m; tại Hòa Duyệt xuống mức 10,0m, dưới BĐ3 0,5m. Sông La tại Linh Cảm xuống mức 4,5m, ở mức BĐ1. Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống mức 2,0m, dưới BĐ2 0,2m.

Tình trạng ngập lụt tại các huyện Hương Khê, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Trước dự báo bão số 7 diễn biến nhanh, phức tạp và có nhiều khả năng đổ bộ vào tỉnh Thái Bình, từ chiều 17/10, học sinh khối trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh được nghỉ học, phụ giúp gia đình thu hoạch lúa mùa, phấn đấu hoàn thành việc thu hoạch lúa trước ngày 19/10.

Riêng với các bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở, các đơn vị giáo dục tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến, tình hình bão số 7 và chủ động cho học sinh nghỉ học khi có tình huống khẩn cấp.

Nhằm ứng phó với bão số 7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình chỉ đạo tất cả các trường học, đơn vị giáo dục trên địa bàn kiểm tra lại toàn bộ nhà ở, phòng học, kho tàng, di chuyển trang thiết bị dạy học đến nơi an toàn, chằng chống cây cối… đặc biệt chú ý tới các công trình xuống cấp và các công trình đang xây dựng.

Tỉnh Thái Bình đang khẩn trương thực hiện nhiều giải pháp ứng phó với bão số 7. Đặc biệt, đối với sản xuất nông nghiệp khi mới có trên 53.000ha trong tổng số 80.370ha diện tích lúa mùa đã thu hoạch (đạt hơn 65%) và hơn 22.600ha diện tích cây vụ đông đã trồng, có khả năng bị ảnh hưởng của bão.

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố gấp rút huy động tối đa nhân lực, phương tiện thu hoạch nhanh, gọn lúa và hoa màu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhằm giảm thiệt hại khi bão vào.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc và Nam Thái Bình bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ, tranh thủ mở các cống tiêu nước (đặc biệt là cống Trà Linh và cống Lân) để hạ mực nước trên toàn hệ thống; kiểm tra toàn bộ các trạm bơm tiêu, kịp thời tu bổ các điểm bị hư hỏng để chủ động triển khai tiêu úng khi có yêu cầu.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Bình, bão số 7 là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp. Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối và đêm 18/10 trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa, mưa to; vùng biển ven bờ các huyện Thái Thụy, Tiền Hải gió sẽ mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 10-11, trong đất liền có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật trên cấp 7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục