Bão số 7 sẽ đổ bộ vào các tỉnh Bắc Bộ

Dự báo đến 19 giờ ngày 11/9, bão số 7 sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến 19 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, trên khu vực ven biển các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 - 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 150km.

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão số 7 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trong khoảng 24 - 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Do ảnh hưởng của bão, ngày hôm nay (11/9) vịnh Bắc Bộ có gió xoáy mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.

Từ chiều nay, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10; cần đề phòng nước biển dâng cao kết hợp với thủy triều cao 3 - 5m.

Các tỉnh ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa từ tối và đêm nay gió sẽ mạnh dần lên cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Vùng núi đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Sáng nay, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An đã xuất hiện mưa to đến rất to. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương đã có Công điện khẩn chỉ đạo các địa phương gấp rút thông báo tàu thuyền trên biển biết vị trí bão số 7 để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát cũng đã yêu cầu các địa phương từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi tập trung lực lượng phụ giúp bà con thu hoạch gần 170.000ha lúa, đồng thời bổ sung và chuẩn bị sẵn sàng thuốc men, lương thực để kịp thời ứng cứu trong tình huống xấu nhất.

Hiện đã có hơn 22.000 tàu và hơn 96.000 thuyền viên hoạt động trên biển được thông báo hướng dẫn để chủ động vào nơi neo đậu an toàn. Riêng thành phố Hải Phòng vẫn còn 3 tàu với 33 lao động bị mất liên lạc. Bộ đội Biên phòng đang phối hợp với các lực lượng nỗ lực liên lạc với 3 tàu này./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục