Bão số 9 cách Song Tử Tây 250km phía Đông Bắc

19 giờ ngày 6/12, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông Bắc; sức gió giật cấp 13, cấp 14.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 1ba, cấp 14. Biển động dữ dội.

Ngoài ra do ảnh hưởng kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh nên khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 6/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118-133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 19 giờ ngày 7/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118-133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm và có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km. Đến 19 giờ ngày 8/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, (tức là từ 103-133 km/giờ), giật cấp 13, cấp 14. Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Theo nguồn tin từ Ban tác chiến, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, đến tối cùng ngày, toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đã được kêu gọi, hướng dẫn vào nơi tránh bão số 9.

Trước tình hình bão số 9 diễn biến phức tạp và có cường độ mạnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, bắn pháo hiệu báo bão theo quy định; đồng thời liên lạc, kêu gọi, hướng dẫn về đường đi của bão số 9 để các chủ tàu biết đường thoát ra khỏi tầm ảnh hưởng của bão.

Tính đến 16 giờ cùng ngày, bảy tàu thuyền đánh bắt xa bờ với 229 lao động đã vào trú tránh tạo đảo Song Tử Tây; trong đó có năm tàu câu mực và hai tàu lưới vây./.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục