Bão Soudelor gây cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 trên Biển Đông

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Soudelor đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc), từ tối 7/8, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.
Bão Soudelor gây cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 trên Biển Đông ảnh 1Hướng đi của cơn bão. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Soudelor đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc), từ tối mai (7/8), vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro tiên tai cấp 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết hồi 14 giờ ngày 6/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 129,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 900km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150-166km một giờ), giật cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 7/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 124,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 330km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167-183km một giờ), giật trên cấp 17.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13 giờ ngày 8/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc; 119,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150-166km một giờ), giật cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-9 và gây mưa dông mạnh, sóng biển cao từ 2-4m, biển động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục